Nga lọt vào tốp 5 nước chi tiêu quân sự nhiều nhất 2021

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyXe tăng bánh xích hạng nặng “Armata”
Xe tăng bánh xích hạng nặng “Armata”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu tiên vượt mức kỷ lục hai nghìn tỷ USD vào năm ngoái, Nga đứng thứ năm về chi tiêu quốc phòng sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và Vương quốc Anh, báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết.
"Năm 2021 chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc 2 nghìn tỷ USD, lên đến con số 2 nghìn 113 tỷ USD. Chi tiêu toàn cầu trong lĩnh vực này năm 2021 cao hơn 0,7% so với năm 2020 và cao hơn 12% so với năm 2012", - báo cáo thường niên của SIPRI nêu rõ.
Được biết rằng nhờ kết quả phục hồi tích cực của nền kinh tế trên toàn thế giới vào năm 2021, chi tiêu quân sự toàn cầu đã đạt mức tương đương 2,2% GDP toàn cầu, năm 2020 con số này là 2,3%.
Năm quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất vào năm 2021 là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Nga, nhóm nước này chiếm 62% chi tiêu quân sự toàn cầu.
Xe tăng Sprut-SDM1 mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Nga thấy phương pháp tính toán của SIPRI về xuất khẩu vũ khí là không chính xác
Theo SIPRI, chi tiêu quân sự của Mỹ năm 2021 là 801 tỷ USD, ít hơn 1,4% so với năm 2020. Theo báo cáo của tổ chức này, từ năm 2012 đến năm 2021 Hoa Kỳ đã tăng chi phí tài trợ cho nghiên cứu và phát triển quân sự thêm 24%, đồng thời giảm chi tiêu cho việc mua vũ khí 6,4 phần trăm.
Vị trí thứ hai thuộc về Trung Quốc, quốc gia đã chi 293 tỷ USD cho quốc phòng, tăng 4,7% so với năm 2020. Chi tiêu quân sự của Ấn Độ đứng thứ ba là 76,6 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 0,9% so với năm 2020.
SIPRI ước tính rằng Vương quốc Anh đã chi 68,4 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2021, tăng 3% so với năm 2020.
Nga đứng vị trí cuối bảng tốp 5 nước nói trên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала