Ở Châu Âu các nhà sản xuất đồ lót tăng giá do chi phí điện tăng

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhTrưng bày với ma-nơ-canh trên đường Tverskaya ở Moscow
Trưng bày với ma-nơ-canh trên đường Tverskaya ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà sản xuất đồ lót phụ nữ của châu Âu lần đầu tiên sau một thời gian dài tăng giá do chi phí năng lượng cao hơn, tờ The Wall Street Journal viết.

Hãng nghiên cứu NPD Group cho biết: "Một chiếc áo ngực có dây thông thường hiện có giá 17 USD, tăng 13% so với năm 2020".

Chủ sở hữu của Journelle, Guido Campelo đã phải tăng giá một chiếc áo ngực bình dân lần đầu tiên kể từ năm 2016 khi chi phí năng lượng tăng gấp bốn lần.
Kết quả là, đồ trang trí bằng ren và đàn hồi đã tăng giá 40%, dây áo tăng 20%, và móc và vòng kim loại điều chỉnh dây đai tăng 25%, ông lưu ý.
Ô tô gần nhà hàng thức ăn nhanh Wendy's ở California - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Ngay cả đồ ăn nhanh đang trở nên đắt đỏ hơn: Đà tăng giá cả gây sốc cho người Mỹ

Chiến tranh kinh tế chống lại Nga

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina, các nước phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Matxcơva. Trước hết, các biện pháp đã ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng và việc cung cấp các sản phẩm công nghệ cao. Nhiều thương hiệu đã tuyên bố rút khỏi Nga. Điện Kremlin gọi những hạn chế này là một cuộc chiến tranh kinh tế, nhưng nhấn mạnh rằng họ đã lường trước và có sự chuẩn bị cho tình hình này.
Đồng thời, châu Âu đã phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao và hậu quả là lạm phát lương thực, khiến người dân bất mãn. Lạm phát hàng năm ở 19 quốc gia khu vực đồng euro đã tăng tốc lên 7,4% vào tháng Ba.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала