Taliban* tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc xâm lược nước ngoài nào vào Afghanistan

© AFP 2023 / Banaras KhanNgười đàn ông cầm cờ Taliban *
Người đàn ông cầm cờ Taliban * - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan trong chính quyền Taliban* Mohammad Yaqoob cho biết Afghanistan sẽ không còn dung thứ cho các cuộc "xâm nhập" như các cuộc không kích của Pakistan vào các tỉnh của Afghanistan, tờ Khaama Press đưa tin.

"Afghanistan tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn từ cả thế giới và các nước láng giềng, một ví dụ điển hình về sau là cuộc xâm lược gần đây của Pakistan vào các tỉnh Khost và Kunar. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ đất nước và người dân của mình... Lần này chúng tôi chịu đựng việc lợi ích quốc gia của mình bị xâm phạm, nhưng lần sau chúng tôi sẽ không cho phép làm như vậy", - Yakub nói.

Lực lượng Taliban* - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
NYT: Taliban* đã sát hại và bắt cóc gần 490 cựu quan chức và quân nhân

Xung đột với Pakistan

Trước đó, tin đưa rằng hôm thứ Sáu tuần trước, Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích vào các tỉnh biên giới Khost và Kunar của Afghanistan, khiến tới 50 người thiệt mạng. Tại một số tỉnh của Afghanistan, bao gồm Khost và tỉnh Nangarhar, quốc gia láng giềng Kunar, đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối hành động của Pakistan vào cuối tuần qua.
Quyền Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Taliban*, Amir Khan Muttaki, đã triệu tập đại sứ Pakistan tại Kabul, Mansour Ahmad Khan để trao công hàm phản đối vì các cuộc không kích. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo về việc gia tăng mạnh số vụ tấn công từ Afghanistan và kêu gọi chính phủ nước này đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới.
* Tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc vì các hoạt động khủng bố
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала