“Hot girl” ma túy Phương Nabi đã “lừa tình” dân chơi như thế nào?

Phương khi livestream bán "nước vui" trên Facebook và khi bị bắt
Phương khi livestream bán nước vui trên Facebook và khi bị bắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Đăng ký
Sáng 26/4, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra, khám phá đường dây bán “nước vui” của Nabi Phương (Dương Thị Thanh Phương) và đàn em, cũng như các nghi can là thành viên trong nhóm kín Facebook.
Điều đáng nói, thời điểm bị bắt giữ, dung mạo Phương khác hẳn với những hình ảnh mà “hot girl” Phương Nabi đăng tải trên Facebook.

“Nước vui” thực chất là gì?

Trước đó, tối 24/4, Công an quận Hải Châu đã bắt quả tang đối tượng Mai Gia Thái Bình (20 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, cùng quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đang đi giao hàng cho khách với tang vật là 10 gói (70 gam) “nước vui”.
Ngay sau đó, qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ “hot girl” Nabi Phương, tức Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, ngụ P.Hòa Minh) tại nơi ở. Được biết, Phương là “chị đại” của Bình, cầm đầu đường dây nói trên.
Vũ Hoàng Anh Ngọc (hay còn gọi là Ngọc Miu, Miu Miu) - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2019
Hot girl Ngọc Miu hầu tòa cùng trùm ma túy Văn Kính Dương
Cơ quan chức năng cho biết, để bắt giữ được 2 mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy này, đơn vị đã huy động hàng chục trinh sát cải trang, mật phục theo dõi trong nhiều tháng.
Những đối tượng trong đường dây này có phương thức hoạt động rất tinh vi, khiến việc phá án gặp nhiều khó khăn.
Theo Công an Q.Hải Châu, “nước vui” là một loại ma túy mới, tên là Crispy Fruit. Loại ma túy này được bào chế ở dạng bột pha với nước khi sử dụng. Đây là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng bắt giữ đường dây ma túy loại này.
Cơ quan chức năng cho biết, qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện tại TP.Đà Nẵng đang nổi lên một loại bột pha với nước, có mùi thơm kích thích. Các dân chơi thường gọi loại chất này là "nước nho", "nước dâu", "nước xoài"…
Giám định thành phần cho thấy, trong loại ma túy này chứa nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, Methamphetamine, Nimetazepam, đã được cảnh báo trong danh mục của Bộ Công an.

Dùng app chỉnh sửa khuôn mặt để câu khách

Đặc biệt, khi bị bắt, dung mạo Phương khác hẳn với những hình ảnh của “hot girl” Phương Nabi đăng tải trên Facebook.
Theo đó, nhằm câu khách, câu view và tăng like, Phương đã sử dụng các ứng dụng (app) chỉnh sửa diện mạo khi livestream, ăn mặc hở hang, bốc lửa để quảng cáo “nước vui”. Phương còn có tuyên bố thách thức công an, cho rằng sẽ khó bị phát hiện, đồng thời hướng dẫn người mua cách sử dụng “nước vui”.
Vũ Hoàng Anh Ngọc (hay còn gọi là Ngọc Miu, Miu Miu) - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2019
Hot girl Ngọc Miu trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương là ai?
Tại cơ quan công an, Phương khai số ma túy trên được Phương mua từ miền Nam rồi bán kiếm lời ở Đà Nẵng. Phương cho biết đã lập nhóm kín, trong đó có sự tham gia của các “dân chơi” từng mua bán hoặc quen biết Phương. Những thành viên mới phải được dân chơi cũ giới thiệu, bảo lãnh và do chính Phương tự tay kiểm duyệt để tránh bị trà trộn.
Riêng Mai Gia Thái Bình là đàn em của Phương. Bình vốn là trẻ bụi đời bỏ nhà đi từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, được Phương nhận làm tay chân, nuôi ăn ở và trả công giao ma túy.
Làm việc với cơ quan công an, cả Phương và Bình thừa nhận có hành vi buôn bán ma túy. Theo đó, mỗi gói ma túy được Phương rao bán với giá từ 2,8 đến 3 triệu đồng.
Khi có người đặt mua “nước vui”, Phương lên đơn hàng còn Bình sẽ yêu cầu người mua chuyển tiền trước qua tài khoản, sau đó gửi shipper công nghệ giao “hàng” để không phải giao dịch trực tiếp, tránh bị bắt quả tang.
Hot girl Trà Sương thường xuyên xuất hiện ở các tụ điểm ăn chơi - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2018
Hot girl Đà Nẵng và đường dây cung cấp ma túy cho vũ trường
Các gói ma túy này được Phương trộn lẫn với những loại bột làm đẹp khác như đậu đỏ, đậu xanh hoặc các gói kẹo dành cho trẻ em nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Ngay sau khi triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy loại mới này, Công an quận Hải Châu đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng và Bộ Công an để nắm thông tin, kịp thời chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn không để loại ma túy này tiếp tục có cơ hội phát triển ở Đà Nẵng và các địa phương khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала