Người Trung Quốc giải thích tại sao «gấu trắng Nga» không sợ Hoa Kỳ

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhCờ của Nga
Cờ của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của cổng thông tin Trung Quốc "Guān chá" sôi nổi bàn luận tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về toan tính của Hoa Kỳ nhằm "huỷ diệt nước Nga từ bên trong".
Phần lớn các nhà bình luận Trung Quốc đều tán đồng với quan điểm của nhà lãnh đạo Nga.
"Sau khi Liên Xô tan rã, người Mỹ thực sự đã dùng mọi phương thức có thể để đấu tranh với đối thủ: ám sát, hoạt động phá hoại-lật đổ, đảo chính. Và qua mỗi lần họ lại hành xử một cách trơ trẽn hơn", - người dùng mạng nhận xét.

“Bây giờ mọi người đều thấy rằng Hoa Kỳ đang can thiệp bằng tất cả sức lực, làm mọi thứ có thể và thậm chí không thèm che giấu điều đó", - một người khác đánh giá.

"Nước Nga đơn giản là không thể sống yên ổn khi có ai đó liên tục chọc phá", - người thứ ba nhấn mạnh.

Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2022
"Chúa ơi, hãy cứu tất cả chúng con": người Anh bị sốc bởi vụ nhầm lẫn khác của Biden

Nga chẳng sợ gì

Nhiều độc giả thống nhất quan điểm rằng nước Nga do Tổng thống Putin lãnh đạo chẳng có gì phải sợ hãi.

"Người Nga có 7.000 quả bom hạt nhân ở tay trái và tổ hợp công nghiệp-quân sự tự cung tự cấp trong tay phải. Thậm chí nếu cả thế giới sụp đổ, gấu trắng Bắc Cực Nga vẫn có thể độc lập sinh tồn", - một nhà bình luận khái quát.

"Một dân tộc không gục ngã, còn chiến binh không già đi! Rất tôn kính Tổng thống Putin!", - nhà bình luận thứ hai viết.

Trước đó, Tổng thống Nga tuyên bố rằng các đối tác Mỹ và châu Âu thoạt đầu thực hiện nỗ lực bất thành hòng đánh bại Nga trên chiến địa, rồi sau đó chuyển sang mục tiêu khác - chia rẽ phân hoá xã hội Nga, nhưng cũng chẳng thu được kết quả nào ở đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала