Roscosmos sẽ chế tạo 46 tổ hợp chiến đấu Sarmat

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhTên lửa Sarmat
Tên lửa Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Roscosmos sẽ chế tạo 46 tổ hợp chiến đấu Sarmat, Giám đốc điều hành Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết hôm thứ Tư.

Nga tiến hành thêm ít nhất ba vụ phóng thử tên lửa Sarmat.

Ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu tập đoàn nhà nước, cho biết Roscosmos đang chuẩn bị tiến hành thêm ít nhất ba vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.

Rogozin nói: "Chúng tôi đang bước vào các cuộc thử nghiệm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một loạt các thử nghiệm được lên kế hoạch cho khách hàng".

Tên lửa Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Thử Sarmat lần này, Nga muốn nói điều chi?

Thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat

Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga lần đầu tiên thông báo về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Sarmat" vào chiều 20/4 theo chương trình thử nghiệm cấp nhà nước từ bệ phóng silo của sân bay vũ trụ Plesetsk.
Sau khi hoàn thành chương trình thử nghiệm, hệ thống tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào trang bị cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược. Tổ hợp đầy hứa hẹn "Sarmat" sẽ thay thế tên lửa "Voevoda". Tên lửa mới mở rộng phạm vi trang bị chiến đấu cả về số lượng đầu đạn và chủng loại - nó có thể mang theo tàu lượn siêu thanh.
Bộ Quốc phòng lưu ý, Sarmat có khả năng đánh trúng mục tiêu ở tầm xa, sử dụng nhiều đường bay khác nhau và đảm bảo có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ chống tên lửa nào hiện có và trong tương lai. Tên lửa mới, mạnh nhất thế giới và có tầm bắn mục tiêu lớn nhất, sẽ tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала