SEA Games 31: “Nữ hoàng tốc độ” của điền kinh Việt Nam gặp chấn thương

© Fotolia / MorenovelVận động viên Nga
Vận động viên Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đội tuyển điền kinh Việt Nam mất đi một thành viên chủ chốt do chấn thương sụn chêm.
Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương đã xác nhận “nữ hoàng tốc độ” của Việt Nam Tú Chinh đã bị chấn thương sụn chêm và có khả năng không kịp bình phục để tham dự SEA Games 31.
Tú Chinh là nữ tuyển thủ số 1 đội điền kinh Việt Nam trong cự ly ngắn (100m, 200m), hơn nữa cô đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung 100m, nên được đặt nhiều kỳ vọng tại SEA Games 31 và hy vọng có thể giúp điền kinh Việt Nam giành 1 đến 2 huy chương vàng tại đại hội.
Trong các mùa SEA Games trước đó, Tú Chinh từng giành huy chương vàng 100m, 200m, tiếp sức 4x100 tại Malaysia năm 2017. SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, Lê Tú Chinh vượt qua vận động viên Marie Knott (người Mỹ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển điền kinh Philippines) để giành huy chương vàng cự ly 100m với thành tích 11 giây 54.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Việt Nam gấp rút hoàn thành những bước cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 31
Ngày 26-4, thông tin từ Tổng cục TDTT cho biết Lê Tú Chinh bị chấn thương đầu gối cách đây vài tuần. Cô đã được đưa đi khám và điều trị cả ở TP.HCM và Hà Nội. Được biết ngày 26-4, Tú Chinh được đưa đi khám ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Sau khi có kết quả khám từ các bác sĩ đầu ngành về chấn thương thể thao, Tú Chinh và HLV Thanh Hương – người trực tiếp dẫn dắt cô đã có cuộc gặp với ông Trần Đức Phấn – Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT.
Theo thông tin của báo Tuổi Trẻ, Tú Chinh bị chấn thương sụn chêm đầu gối phải. Qua chụp MRI, các bác sĩ đều khuyến cáo cô phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt để gắp mảnh vụn xương bị vỡ nằm trong gối.
Các cầu thủ nữ Việt Nam tập chiều 27/3/2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt kết quả tích cực trước thềm SEA Games 31
Trước tình hình chấn thương của Tú Chinh, ngày mai 27-4, Tổng cục TDTT và các bên liên quan sẽ xem xét, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định về việc cô có tham dự SEA Games 31 hay không. Tuy nhiên với chấn thương nghiêm trọng này, lãnh đạo ngành thể thao khả năng cao phải rút tên Tú Chinh khỏi danh sách dự SEA Games 31, vì việc bình phục kịp sau phẫu thuật là rất khó.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn để thực hiện mục tiêu giành từ 15 đến 17 huy chương vàng SEA Games 31, đứng đầu khu vực Đông Nam Á khi vắng mặt "nữ hoàng tốc độ". Chấn thương này sẽ là một điều tiếc nuối đối với tuyển thủ số 1 đội điền kinh Việt Nam Tú Chinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала