Việt Nam cử lực lượng "chiến sĩ mũ nồi xanh" làm nhiệm vụ giữ hoà bình LHQ

© Sputnik / Taras IvanovLực lượng chiếc sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sang Nam Sudan
Lực lượng chiếc sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sang Nam Sudan - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 27/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định cho Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đi Nam Sudan làm nhiệm vụ.
Tại sân bay quân sự thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, sáng nay (27/4), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới động viên, trao Quyết định cho Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đi Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.
Theo Cục Gìn giữ hoà bình (GGHB) Việt Nam, chương trình Lễ xuất quân Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 gồm các hoạt động như sau: Chiếu phim tài liệu về công tác chuẩn bị của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4; phát biểu của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (trực tuyến); công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Đội Công binh số 1 thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc tại Abyei; cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 luân phiên thay thế tại Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
© Sputnik / Taras IvanovLực lượng chiếc sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sang Nam Sudan
Lực lượng chiếc sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sang Nam Sudan - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Lực lượng chiếc sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sang Nam Sudan
Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân trao Quyết định đi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trao Quốc kỳ và tặng quà động viên.
"Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã đại diện cho hình ảnh dân tộc Việt Nam yêu hòa bình, vì hòa bình. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ của quân đội ta luôn phát huy và góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, làm cho các đồng nghiệp quốc tế, nhân dân bản địa, nhất là lực lượng quân đội nhiều nước hiểu thêm về đất nước, quân đội, truyền thống, văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Từ đó họ thực sự yêu quý, tôn trọng và ủng hộ chúng ta" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước đó từng nêu cảm nghĩ về lực lượng "chiến sĩ mũ nồi xanh" .
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Tập trận Nga-Việt: Chủ trương tăng cường hợp tác, hữu nghị vì hoà bình
Việc đưa một số lực lượng quân đội của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, thể hiện là thành viên có trách nhiệm, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung, của quân đội nói riêng, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, quốc phòng, an ninh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала