Ở Đức tìm ra phương pháp khác thường để tiết kiệm điện

© Ảnh : pixabay.comСô gái ở bể bơi
Сô gái ở bể bơi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhiệt độ nước ở "hầu hết" các hồ bơi Berlin sẽ được giữ ở mức thấp hơn trước để tiết kiệm điện, báo Tagesspiegel đưa tin.

"Chúng tôi muốn góp phần mình giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga", - lời chia sẻ của ông Johannes Kleinsorg, người đứng đầu công ty điều hành hồ bơi Berliner Bäderbetriebe (BBB) có trụ sở tại Berlin được tờ báo trích dẫn.

Kleinsorg cho biết ông hy vọng hầu hết khách đi bơi sẽ "hầu như không nhận thấy" nước bị giảm nhiệt độ. Được biết nhiệt độ nước trong các hồ bơi thường được làm nóng bằng các nguồn năng lượng khoáng sản vào mùa hè sẽ giảm đi hai độ. Nhiệt độ nước tại các bể bơi trong nhà sẽ giảm tối đa một độ.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Tư cho biết mức độ phụ thuộc của Đức vào khí đốt của Nga hiện là 35%. Trước đó, chỉ số này là 55%, Bộ trưởng cho biết.
Vịt cao su trong phòng tắm - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người Đức được khuyên nên bớt đi tắm hơi để chống lại Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала