- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Joe Biden: Mỹ không tấn công Nga

© AP Photo / Andrew HarnikJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, nhưng cho rằng không có lý do gì để nói về nỗ lực của Mỹ nhằm tấn công Nga trong bối cảnh đối đầu xung quanh Ukraina. Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phát biểu tại Nhà Trắng về tình hình Ukraina.

Mỹ "giúp" Ukraina

"Nhưng bất chấp những tuyên bố đáng báo động đến từ Điện Kremlin, mọi người đều có thể thấy sự thật là như thế nào. Chúng tôi không tấn công Nga, chúng tôi đang giúp Ukraina tự vệ trước sự xâm lược của Nga", nhà lãnh đạo Mỹ lập luận.

Ông nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina trong khi Liên bang Nga đang tiến hành chiến dịch đặc biệt. Nói về hỗ trợ quân sự cho Kiev, ông Biden lưu ý rằng "chừng nào các cuộc tấn công tàn bạo vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các hệ thống vũ khí."
"Chúng tôi đang gửi vũ khí và thiết bị tới Ukraina với tốc độ kỷ lục", Biden nói.
Quốc kỳ Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ấn Độ khiến Mỹ choáng váng khi từ chối “bỏ rơi” Nga

Mỹ vẫn không có ý định gửi quân đến Ukraina

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không gửi quân đến Ukraina.
Trước đó, các nhà báo từ Nhà Trắng đưa tin rằng ông Biden có ý định yêu cầu Quốc hội bổ sung khoảng 33 tỷ USD để hỗ trợ Ukraina.

"Chúng tôi không gửi quân đến chiến đấu với quân đội Nga ở Ukraina", ông Biden nói tại Nhà Trắng.

Ông nhấn mạnh rằng sự viện trợ được tuyên bố cho Ukraina sẽ không hề rẻ.
"Chúng tôi không tấn công Nga", Tổng thống Mỹ nói thêm.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraina. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng, việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraina không góp phần vào thành công của cuộc đàm phán Nga-Ukraina, mà sẽ có tác dụng tiêu cực.
Quân đội Nga thu giữ kho vũ khí của Ukraina với hàng nghìn tấn đạn dược - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Hoa Kỳ thảo luận với Ngoại trưởng Pháp việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала