Nga đề nghị Ấn Độ chuyển một phần thanh toán thương mại sang đồng tiền quốc gia

© Sputnik / Vladimir TrefilovĐồng rúp Nga
Đồng rúp Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga đã đề nghị Ấn Độ thanh toán tiền nhập khẩu dầu bằng đô la hoặc euro, và chuyển phần còn lại của thương mại giữa hai nước sang đồng rupee và rúp, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.

“Đề xuất mới nhất của Moskva liên quan đến việc Ấn Độ thanh toán tiền nhập khẩu dầu từ Nga bằng đô la hoặc euro, trong khi phần còn lại của thương mại hai nước sẽ được giải quyết bằng đồng rupee và đồng rúp”, bài báo cho biết.

Các nguồn tin nói rõ quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra.
Cơ quan này lưu ý bất chấp thực tế là các nước phương Tây tìm cách cắt giảm quan hệ với Moskva, Ấn Độ vẫn muốn tiếp tục thương mại song phương vì phụ thuộc vào vũ khí Nga.
Đầu tháng 4, tờ Economic Times dẫn nguồn thạo tin cho biết các công ty dầu khí quốc doanh Ấn Độ đã lên kế hoạch mua càng nhiều dầu của Nga càng tốt, thay đổi chiến lược mua sắm từ đấu thầu sang đàm phán. Đồng thời, nguồn cung dầu từ Nga chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thô sang Ấn Độ do chi phí vận chuyển hàng hóa cao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала