Phản ứng của Bộ GD&ĐT về MV There's no one at all của Sơn Tùng M-TP

© Ảnh : Sơn Tùng M-TPSơn Tùng M-TP
Sơn Tùng M-TP - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Đăng ký
Tuy vụ việc liên quan đến nội dung tiêu cực trong MV There's no one at all của Sơn Tùng M-TP là vấn đề ngoài học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn sẽ cho rà soát các em học sinh, từ đó đưa ra tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp các em để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình, tránh bị tác động bởi những nội dung xấu.
Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng nhận định, nội dung MV There's no one at all vừa phát hành của Sơn Tùng có thể tác động mạnh đến tâm lý người xem, gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT trả lời về MV của Sơn Tùng

Chiều 29/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến MV There's no one at all của Sơn Tùng.
© Ảnh : An Đăng - TTXVNThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí
Theo ông Độ, việc MV này có nội dung tiêu cực là vấn đề xảy ra ngoài nhà trường. Tuy nhiên, Bộ sẽ cho rà soát học sinh để phát hiện các em có điều kiện chưa thật tốt nhằm đưa ra các tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục chính trị, tư tưởng, từ đó giúp các em để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình, tránh bị tác động bởi những nội dung xấu này.
Trong khi đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cũng cho biết, sẽ chuyển câu hỏi đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để trả lời cụ thể.

MV There's no one at all có nội dung tiêu cực

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) đã có văn bản về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's no one at all trên môi trường mạng.
Trong văn bản, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã nhận được thông tin về việc tài khoản YouTube Sơn Tùng M-TP Official (với lượng người theo dõi lớn) có đăng tải bản ghi âm, ghi hình MV There's no one at all.
Cảnh trong MV Sơn Tùng M-TP - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Yêu cầu YouTube chặn MV "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP
Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình MV này chứa thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục. Trong MV có nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử. Điều này có thể tác động mạnh đến tâm lý người xem, gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.
Do đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”, căn theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này ngay lập tức.
Đồng thời, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;
Sơn Tùng M-TP - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2020
Sơn Tùng M-TP và ‘Chúng ta của hiện tại’: Không phải dạng vừa đâu
Đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình trên trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.
Như Sputnik đã thông tin, ra mắt tối 28/4, MV There's no one at all của ca sĩ Sơn Tùng M-TP được nam ca sĩ sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh. MV có hình ảnh mang màu sắc u tối, với phân cảnh nhân vật nhảy lầu tự tử ở cảnh kết.
Trong bối cảnh thời gian qua, có nhiều vụ học sinh nhảy lầu tự tử, các phụ huynh lo ngại MV của Sơn Tùng M-TP có thể tác động xấu đến tâm lý học sinh, giới trẻ. Nhiều người cũng cho rằng, MV cổ xúy hành động tiêu cực, suy nghĩ cực đoan.

Không có chuyện ép học sinh không đăng ký thi vào lớp 10

Tại buổi họp báo, phóng viên đã đưa ra câu hỏi về vụ việc ép học sinh chuyển trường hoặc không thi vào lớp 10 tại một số trường ở Hà Nội thời gian gần đây, gây xôn xao dự luận.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc này, Bộ đã lập tức chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội xác minh, làm rõ vụ việc tại hai trường có liên quan.
Phòng GD-ĐT cũng đã tiến hành rà soát, làm việc với phụ huynh, học sinh để đưa ra biện pháp xử lý, chấn chỉnh.
SƠN TÙNG M-TP  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2019
Không hiểu Sơn Tùng đang hát cái gì: "Hãy trao cho anh" gây tranh cãi dữ dội
Thứ trưởng Độ cho biết, báo cáo xác minh ghi nhận “không có hiện tượng như vậy”, mà có thể là do quá trình “tư vấn hướng nghiệp” cho học sinh của nhà trường.
“Sau khi xác minh, Phòng GD&ĐT đã kết luận là không có sự việc này. Những thông tin này có thể xuất phát từ việc tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh cuối cấp”, ông Độ cho hay.
Dù vậy, TP. Hà Nội cũng đã đẩy mạnh việc chấn chỉnh công tác thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào lớp 10, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, và sẽ xử lý nghiêm nếu phát phát hiện sai phạm.
Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023 đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc, nếu phát hiện ra sai phạm sẽ xử lý kịp thời.
Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành công văn, yêu cầu khắc phục “bệnh thành tích” trong giáo dục, đặc biệt nhấn mạnh việc thi cử phải thực chất.
“Tới đây, Bộ sẽ tiếp tục ban hành các văn bản, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, chống bệnh thành tích trong giáo dục”, Thứ trưởng Độ cho hay.
Theo ông Độ, Bộ cũng sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ, tổ chức thực chất các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, xét tuyển vào THCS, THPT cũng như vấn đề thi tốt nghiệp.
SƠN TÙNG M-TP | HÃY TRAO CHO ANH ft. Snoop Dogg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2019
"Địa chấn làng nhạc Việt Nam": MV Sơn Tùng lọt top được xem nhiều nhất trên thế giới (Video)
Bộ GD&ĐT tiếp tục làm tốt công tác hướng nghiệp trong nhà trường, tránh không thực chất, làm hình thức dẫn đến việc thấy học sinh có thể chưa có kết quả tốt mà tư vấn chuyển trường này trường khác như sự việc vừa qua.
Thứ trưởng Độ nêu, việc hướng nghiệp thực hiện theo Nghị quyết 29/TƯ sau năm 2020 hướng tới giáo dục bắt buộc 9 năm, đến lớp 10 sẽ phân bổ hướng nghiệp.
“Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала