Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

© Phạm Kiên - TTXVNThủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2022
Đăng ký
Chiều 30/4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Trước đó, ông Kishida Fumio đã từng 3 lần đến thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau. Ông là người có nhiều đóng góp tích cực vào việc nâng cấp quan hệ hai nước Việt Nam – Nhật Bản lên Đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Vào 17h chiều 30/4, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày 30/4 và 1/5.
Chào đón Thủ tướng Kishida tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vỹ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.
© Phạm Kiên - TTXVNThủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2022
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
Được biết, Việt Nam là quốc gia thứ hai trong chuyến công du đến 5 nước châu Á, châu Âu của Thủ tướng Kishida Fumio. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2021. Chuyến đi cũng nhằm đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 11/2021.
Trước đó, ông Kishida Fumio đã từng 3 lần đến thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau. Cụ thể, ông từng thăm Việt Nam vào tháng 7/2014 và tháng 5/2016 tkhi đảm nhận vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, và vào tháng 5/2018 khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Nhật Bản

Ông Kishida Fumio là người có nhiều đóng góp tích cực vào việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014.
Thủ tướng Kishida Fumio từng nói, "Việt Nam là một đất nước đặc biệt và có lương duyên với Nhật Bản".
Chuyến thăm của Thủ tướng Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chứng kiến sự phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Biển Đông và Ukraina. Hà Nội xác nhận Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm Việt Nam
Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng bậc nhất của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác viện trợ phát triển chính thức (ODA). Đất nước mặt trời mọc cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại.
Hai nước cũng đạt được nhiều thành tích quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, quốc phòng an ninh, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu và hợp tác giữa các địa phương.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ tiếp xã giao Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật Trương Thị Mai; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và trao đổi các văn kiện hợp tác.
Người đứng đầu Nội các Nhật Bản cũng sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала