Anh đẩy Zelensky khỏi con đường thiết lập hòa bình với Nga

© AP Photo / Olivier HosletNhân viên bộ phận nghị định gỡ bỏ cờ Vương quốc Anh khỏi tòa nhà Châu Âu ở Brussels.
Nhân viên bộ phận nghị định gỡ bỏ cờ Vương quốc Anh khỏi tòa nhà Châu Âu ở Brussels. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Anh đang đẩy Vladimir Zelensky vào con đường tiếp tục thù địch bằng cách chơi "quân bài Ukraina" vì lợi ích của riêng họ, nhà báo Simon Jenkins của The Guardian viết.
Theo tác giả bài báo, các chính trị gia Anh đang sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraina trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của họ. Theo Jenkins, chỉ thị để Zelensky không nhượng bộ Nga đến từ Thủ tướng Anh Boris Johnson. Người đứng đầu Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh, Liz Truss cũng không hề tụt hậu so với ông ta, nhà báo lưu ý, đồng thời nói thêm rằng luận điệu của Bộ trưởng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

"Cuối cùng, bà ấy nói, "chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa hơn và nhanh hơn để đẩy Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraina”. Rõ ràng là bà đang thích thú tưởng tượng ra một cuộc chiến với con gấu Nga bằng bàn tay của kẻ khác, và có lẽ không ai trong Whitehouse đủ khả năng ngăn cản bà. Việc công khai sử dụng "chúng tôi" đồng nhất lợi ích của Vương quốc Anh với lợi ích của Kiev", - nhà báo nói.

Kế hoạch của Vương quốc Anh

Người phụ trách chuyên mục thừa nhận rằng Ukraina có thể công nhận chủ quyền của Nga đối với Crưm và nền độc lập của các nước cộng hòa Donbass. Tuy nhiên, điều này không nằm trong kế hoạch của Johnson và Truss, những người muốn Zelensky tiếp tục chiến đấu "cho đến khi Liên bang Nga hoàn toàn bị đánh bại", - nhà quan sát nhấn mạnh.

“Đồng thời, bất kỳ ai không đồng ý với họ đều có thể bị cách chức, có thể bị gọi là kẻ yếu, kẻ hèn nhát hoặc người ủng hộ Putin”, - tác giả bài báo kết luận.

Quân đội Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Anh điều 8 nghìn quân tham gia tập trận NATO đối phó với Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала