Cựu nghị sĩ Mỹ tuyên bố chế độ độc tài đã bắt đầu

© Sputnik / Igor Mikhalev Quốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đề xuất của chính quyền Mỹ về việc thành lập Ủy ban chống tin giả tương ứng với hành động của chế độ độc tài, cựu nghị sĩ Quốc hội Tulsi Gabbard nói với Fox News.
Gần đây, các phương tiện truyền thông đưa tin về kế hoạch của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ về thành lập Ủy ban chống thông tin sai lệch. Trước đó, Ủy viên châu Âu Josep Borrell cũng nói về ý định tương tự.
Bình luận về tin tức này, bà Tulsi Gabbard nói rằng Nhà Trắng quyết định tạo ra một cơ quan như vậy để thao túng người dân.

"Điều này có thể thấy dưới chế độ độc tài. Lý do là họ sợ chúng ta. Họ sợ mọi người", - bà Tulsi Gabbard nói.

Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Hoa Kỳ thành nô lệ của Ukraina
Chính trị gia giải thích rằng Ủy ban chống tin giả sẽ được tài trợ từ ngân sách, thông qua nguồn thuế, đồng thời sẽ tham gia vào công tác tuyên truyền và kiểm duyệt.

"Không có gì mới trong sáng kiến như vậy. Họ đang làm điều đó. Mọi việc đang diễn ra ngay bây giờ. Họ chỉ đang chính thức hóa quy trình, biến nó thành chính thức", – bà Gabbard nói tiếp.

Theo bà, cũng có một điểm tích cực là bây giờ các nhà chức trách đã tiết lộ ý định của họ, nên người dân Mỹ có cơ hội để bác bỏ quyết định này một cách hợp lý.
Wall Street - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Phương Tây phản bội các giá trị chính để gây áp lực lên Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала