Phần Lan cho rằng các căn cứ của Nga sẽ xuất hiện sau khi nước này gia nhập NATO

© Sputnik / Alexey VitvitskyGlobal Hawk Block 40
Global Hawk Block 40 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trả lời phỏng vấn Ilta-Sanomat, Tổng thống Phần Lan Sauli Niiniste cho rằng sau khi nước này gia nhập NATO, các căn cứ quân sự của Nga sẽ xuất hiện gần biên giới phía đông Phần Lan.
Tổng thống Sauli Niiniste nói về cảnh báo của Moskva về hậu quả của việc Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
"Đây là sự tiếp nối khá nhất quán những gì chúng ta đã nghe nhiều năm trước đây, kể cả từ Tổng thống Putin", - ông Niiniste nói.
Phần Lan và Thụy Điển có cơ chế đối tác NATO. Theo ông Niniiste, "bước ngoặt" xảy ra do yêu cầu đảm bảo an ninh mà Nga đã công bố vào tháng 12 năm 2021, kể cả NATO không mở rộng về phía Đông. Bằng cách đó, Moskva đã hạn chế sự lựa chọn của Phần Lan và Thụy Điển, ông Niiniste giải thích.
NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ gia tăng mạnh mẽ đối đầu giữa LB Nga và liên minh

"Nga không coi chúng tôi là quốc gia như họ đã thấy trước đây, tức là quốc gia ổn định không liên kết, có chủ quyền hoàn toàn về mặt quân sự, và theo một nghĩa nào đó, là một phần lợi ích của mình", - Tổng thống Phần Lan nói.

Phần Lan và Thụy Điển chuẩn bị gia nhập NATO sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2022
Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan cho rằng không cần trì hoãn thêm việc nộp đơn xin gia nhập NATO
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала