Tạp chí Hoa Kỳ nói về những thiếu sót của «Sarmat» Nga

© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Sarmat”
Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Đăng ký
"Sarmat" của Nga đầy hứa hẹn là tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng mạnh mẽ nhất trên thế giới, tuy nhiên không thiếu những sai sót, tạp chí Popular Mechanics nổi tiếng của Mỹ viết.
Ấn phẩm gọi tên lửa mạnh mẽ của Nga "cây gậy hai đầu”, vì trong trường hợp có vấn đề, đầu đạn MBR sẽ vẫn ở lại trong Nga. Ngoài ra, như bài báo viết, số lượng đầu đạn của "Sarmat" bị giới hạn bởi các thỏa thuận Mỹ - Nga.
Ấn phẩm thừa nhận Nga sẽ sản xuất một số lượng hạn chế "Sarmat".
Vào tháng Tư, Giám đốc Roscosmos, Dmitry Rogozin nói tập đoàn nhà nước sẽ sản xuất 46 hệ thống tên lửa chiến lược "Sarmat".
Tên lửa Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Thử Sarmat lần này, Nga muốn nói điều chi?

Nga thử tên lửa «Sarmat»

Trước đó, tại sân bay Plesetsk ở vùng Arkhangelsk, từ hầm phóng lúc 15:12, đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa "Sarmat", Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên.
Tên lửa mới có thể bắn trúng các mục tiêu ở khoảng cách xa bằng cách sử dụng các quỹ đạo bay khác nhau. Các đặc điểm của tên lửa «Sarmat» cho phép nó vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa trong hiện tại và tương lai, Bộ quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала