Việt Nam dẫn đầu số dự án mà Nhật Bản hỗ trợ tại ASEAN

© Ảnh : Dương Giang – TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gặp gỡ báo chí
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gặp gỡ báo chí
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Đăng ký
Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã giành sự hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh, khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là không có giới hạn. Trong tổng số 92 dự án nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà Nhật Bản hỗ trợ tại ASEAN, Việt Nam dẫn đầu với 39 dự án.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 1/5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản. Lễ đón diễn ra trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu Chính phủ.
Với tình cảm đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe ô tô chào đón Thủ tướng Kishida Fumio. Các em học sinh sau đó đã gửi đến Thủ tướng Kishida Fumio bó hoa tươi thắm, chúc mừng chuyến thăm của ông đến Việt Nam.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2022
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Khi quốc thiều hai nước được cử lên, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Nhật Bản duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai vị lãnh đạo đã giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn Cấp cao hai nước tham dự lễ đón.
Kết thúc phần nghi lễ, hai Thủ tướng trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trụ sở Chính phủ. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu tiến hành cuộc hội đàm chính thức.
© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNHội thảo hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng
Hội thảo hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Hội thảo hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng
Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai phía đã trao đổi toàn diện về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, đạt nhận thức chung về phương hướng lớn với các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Kisida Fumio, đồng thời chúc mừng Nhật Bản về những thành quả tích cực trong công tác phòng, chống Covid-19 cũng như phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Biển Đông và Ukraina. Hà Nội xác nhận Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai thành công các chiến lược, chính sách quan trọng, mở ra tương lai ngày càng tươi đẹp cho đất nước và nhân dân Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Về phần mình, Thủ tướng Kisida Fumio cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được.

Khả năng hợp tác không có giới hạn

Ngay sau buổi hội đàm và cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tham dự hội thảo hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Sự kiện do Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế Nhật Bản (JETRO) tổ chức.
Tại hội thảo, Thủ tướng Nhật đã nhắc lại kỷ niệm vào tháng 11/2021, trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã khởi động 3 sáng kiến về hợp tác đổi mới công nghệ, công nghiệp, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng Nhật Bản-Việt Nam. Từ đó, hai phía đã có những bước hợp tác chặt chẽ hơn trên các lĩnh vực này.
Nhân dịp này, Thủ tướng Kishida Fumio đã đề cập cụ thể hơn đến 3 vấn đề.
Vaccine - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đại dịch COVID-19
Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi
Thứ nhất, theo Thủ tướng Kishida Fumio, ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam là yếu tố then chốt cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình hợp tác, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Vì vậy, hai bên cần hợp tác nâng cao năng lực, công nghệ cho lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Thỏa thuận về hợp tác đào tạo kỹ sư mà hai bên đã trao đổi nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản sẽ góp phần cho mục tiêu đó.
Thứ hai, Nhật Bản và Việt Nam kỳ vọng giải quyết được các vấn đề kinh tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua chuyển đổi số, bao gồm số hóa các thủ tục thương mại, chuyển từ thực hiện thủ tục trên giấy sang thủ tục trên môi trường điện tử.
Thứ ba là đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo Thủ tướng Nhật Bản, tác động của đại dịch Covid-19 đã giúp tất cả nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề này. Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang nắm giữ vị trí ngày càng quan trọng. Vì vậy, trong tổng số 92 dự án nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng được Nhật Bản hỗ trợ tại ASEAN, Việt Nam đứng đầu với 39 dự án.
"Khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là không có giới hạn. Tháng 1 vừa qua, Nhật Bản công bố "Sáng kiến đầu tư tương lai châu Á" và tôi mong muốn cùng ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa quan hệ giữa hai nước mạnh mẽ hơn, mang lại lợi ích cho cả hai nước", Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала