Giáo sư Trung Quốc nói về viện trợ cho Kiev đã biến thành cái bẫy cho Biden như thế nào

© Sputnik / Stringer  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Joe Biden phải chịu áp lực từ những cử tri không muốn thấy Washington bị các đối tác châu Âu lôi kéo vào cuộc xung đột Ukraina, những người này đang chờ đợi Mỹ hỗ trợ nghiêm túc hơn cho Kiev, Giáo sư Đại học quốc gia Trung Quốc Diao Daming nói với Global Times.

“Một mặt, Biden phải đối mặt với sức ép kinh tế nội bộ, ông ta đang lừa dối cử tri rằng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraina. Mặt khác, Nhà Trắng buộc phải bày tỏ sự ủng hộ to lớn đối với Ukraina, vì đây là điều mà các đồng minh mong muốn từ Mỹ” - chuyên gia giải thích.

“Dòng "viện trợ" của Mỹ cho Ukraina là nỗ lực nhằm thổi bùng cuộc khủng hoảng và thu hẹp không gian đàm phán giữa Nga và Ukraina” - ông Diao Daming nhấn mạnh.

Tuần trước, Biden thông báo rằng ông đã đệ trình yêu cầu Quốc hội cấp thêm 33 tỷ USD "viện trợ quốc phòng, an ninh và nhân đạo chưa từng có" cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала