Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc các nước phương Tây lấy cắp tiền mua khí đốt

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết phương Tây phạm tội "ăn cắp" hơn 300 tỷ USD tiền bán dầu và khí đốt của Nga, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không cho phép điều này.

“Họ đã đánh cắp tiền của chúng tôi, hơn 300 tỷ USD. Họ đã lấy và đánh cắp nó. Phần lớn đó là số tiền nhận được từ việc cung cấp khí đốt và dầu mỏ. Trước người dân của chính nước mình chúng tôi không có quyền cho phép phương Tây tiếp tục thói quen trộm cắp của họ”,- nhà ngoại giao nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền hình Ý Mediaset.

Ông giải thích có thể xảy ra tình huống nói trên là vì Gazprom buộc phải giữ tiền trong tài khoản của mình ở các ngân hàng phương Tây, theo các quy tắc được áp dụng ở phương Tây.
“Họ muốn trừng phạt Nga - thế là họ đánh cắp nó. Bây giờ chúng tôi được đề nghị tiếp tục giao dịch như trước đây trong tiền vẫn ở chỗ họ. Khi muốn họ sẽ lại bỏ túi riêng số tiền đó”, - ông nói tiếp.
Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2022
Điện Kremlin: Nga không muốn gây khó khăn cho các nước phương Tây mua khí đốt
Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng tình huống hiển nhiên đến như vậy mà báo chí phương Tây vẫn cố tình bưng bít.
Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao giải thích đề xuất của Nga, theo đó tiền hàng được coi là thanh toán không phải sau khi ngân hàng Gazprombank nhận được euro hoặc USD, mà là sau khi chúng được chuyển đổi thành rúp. Bộ trưởng chỉ ra rằng sau đó số tiền ấy sẽ "không thể bị lấy cắp được nữa".
Ông nhấn mạnh rằng đối với khách hàng việc đó không có gì thay đổi: họ vẫn thanh toán số tiền quy định trong hợp đồng bằng euro và USD, còn việc chuyển đổi được thực hiện sau đó, Ngoại trưởng Nga kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала