- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Tên lửa từ máy bay Nga phá tan trạm radar Mỹ

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhNhân viên của Vệ binh Quốc gia bảo vệ thành phố Melitopol được giải phóng
Nhân viên của Vệ binh Quốc gia bảo vệ thành phố Melitopol được giải phóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Không quân Nga dùng tên lửa với độ chính xác cao đã triệt hạ hàng loạt chủ thể quân sự ở Ukraina, kể cả trạm radar do Hoa Kỳ sản xuất. Đó là tuyên bố của Thiếu tướng Igor Konashenkov đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.

"Trong các khu vực các điểm dân cư Krasny Liman, Kramatorsk và Kamyshevakh, đã phá huỷ 4 trạm radar phát hiện mục tiêu trên không, 6 kho đạn dược, vũ khí tên lửa-pháo binh, cũng như 1 trạm radar đối kháng do Mỹ sản xuất", - tướng Konashenkov thông báo.

Phá hủy các chủ thể quân sự

Ngoài ra, như ông lưu ý, trong ngày, tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga ở các điểm dân cư Nikolaevka, Volcheyarovka và Lisichansk đã tiêu diệt 3 trạm radar của Ukraina chuyên chiếu sáng và dẫn đường cho tổ hợp tên lửa phòng không S-300, hệ thống tên lửa chiến thuật «Tochka-U», 1 tổ hợp tên lửa «OSA-AKM» và 3 giàn tên lửa phản lực phóng loạt BM-21 «Grad».
Vụ phóng tên lửa hành trình Onyx đầu tiên ở Chukotka - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Nga phá hủy kho chứa vũ khí nước ngoài ở Odessa
Ông Igor Konashenkov cho biết thêm, các đơn vị pháo binh đã bắn trúng phá tan 11 chỉ huy sở, 54 trận địa hoả lực pháo của Ukraina, 2 kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn, cũng như 342 cứ điểm, khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina. Ngoài ra, đã tiêu diệt tới 190 đối tượng dân tộc chủ nghĩa và 31 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала