Biden lại nhầm lẫn «nói nhịu» về chức danh của bản thân

© Sputnik / Stringer  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lại «nói nhịu» trong lúc phát biểu tại Nhà Trắng, nhầm lẫn về chức danh của chính ông ta, theo phản ánh trên tờ New York Post.
Nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ khẳng định với cử tọa rằng ông là «Thượng nghị sĩ đầu tiên» từ bang Delaware, trong khi ông muốn nói là «Tổng thống».
Biden đã nói lẫn khi giới thiệu Madinah Wilson-Anton với nhân viên Viện Biden trực thuộc ĐHTH Delaware.
«Không có nhiều Thượng nghị sĩ (ý nói là Tổng thống) từ Delaware. Đó là một bang nhỏ. Thực sự là chưa bao giờ có. Vì vậy, tôi muốn nhân dịp này giới thiệu Madinah Wilson-Anton», - Biden nói tại một sự kiện trong Nhà Trắng nhân dịp kết thúc tháng Thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo.
Đáng chú ý là bản thân Tổng thống vốn là Thượng nghị sĩ từ bang Delaware trong 36 năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Giáo sư Trung Quốc nói về viện trợ cho Kiev đã biến thành cái bẫy cho Biden như thế nào

Lỗi «nói nhịu» của Biden

Nhưng đây hoàn toàn không phải là lần đầu Biden nhầm lẫn «nói nhịu». Chẳng hạn hồi tháng 12 năm ngoái, trong bài phát biểu trước các sinh viên ĐHTH Quốc gia bang South Carolina, ông đã nhầm chức vụ của Phó Tổng thống Kamala Harris, gọi bà này là «Tổng thống». Cũng trong tháng này, Biden một lần nữa quên tên và họ của người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin.
Hồi tháng 3, người ta biết rằng Biden đã «nói nhịu» đến mức nhầm lẫn giữa Nga và Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала