Đại diện đảng của Anh kêu gọi nước này rời NATO sau xung đột ở Ukraina

© AFP 2023 / Paul J. RichardsJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Đăng ký
Đồng chủ tịch Đảng Xanh của Anh, Adriana Ramsay, nói rằng Anh nên rời NATO sau khi kết thúc xung đột ở Ukraina. Lời nói của ông được kênh Sky News trích dẫn.

Anh rút khỏi NATO

“Việc Anh rút khỏi NATO vẫn là chính sách lâu dài của chúng tôi vì chúng tôi muốn sự chú ý của mình tập trung nhiều hơn vào các tổ chức gìn giữ hòa bình”, - Ramsay nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Dự đoán "tương lai u ám" của NATO vì Nga
Đồng thời, chính trị gia này nhấn mạnh rằng do tình hình các sự kiện ở Ukraina, Anh không nên rời khỏi liên minh ngay lập tức. Theo ý kiến ​​của ông, Anh nên góp phần vào việc kết thúc nhanh chóng xung đột và Thủ tướng Boris Johnson cần nỗ lực để Matxcơva và Kiev ngồi vào bàn đàm phán.
Ramsay cũng yêu cầu gia tăng áp lực kinh tế đối với Nga và giảm bớt sự phụ thuộc của các nước châu Âu vào nguồn năng lượng của Nga.
Trước đó tin đưa rằng Anh sẽ hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraina với số tiền là 300 triệu bảng Anh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала