Giám đốc Công an Cao Bằng nói gì về vụ Phó Trưởng công an phường tát phụ nữ?

© Depositphotos.com / KmiragayaСô gái khóc
Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Đăng ký
Trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông mặc thường phục, được cho là Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP.Cao Bằng), đã có hành vi đánh, tát liên tiếp vào vùng đầu mặt của một phụ nữ ở hiệu cắt tóc trên địa bàn thành phố.
Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khi vụ việc xảy ra, những cán bộ có mặt trong đoạn clip trên đang giải quyết việc cá nhân chứ không phải đang làm nhiệm vụ. Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng nhất trí phải “xử lý rất nghiêm túc” để làm gương trong toàn lực lượng.

Xác minh hành vi hành hung phụ nữ

Sáng 3/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Công an tỉnh đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với một Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP.Cao Bằng) để xác minh, làm rõ việc người này có hành vi đánh phụ nữ trong hiệu cắt tóc.
Vị lãnh đạo này cho biết, Công an tỉnh Cao Bằng sẽ xử lý vụ việc trên tinh thần là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che dung túng. Hiện đơn vị đang xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.
Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Nhóm công an “gợi ý” người vi phạm về ma túy đóng tiền để… được tha về
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông mặc thường phục cùng với 2 người đàn ông mặc quần áo giống trang phục công an đi trên xe ôtô biển trắng rồi dừng trước quán cắt tóc tại phường Đề Thám (TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).
Tại đây, một người mặc áo trắng và một người mặc quần áo giống công an lôi kéo, tát, quật ngã, yêu cầu một nam thanh niên (mặc áo vàng) ở quán cắt tóc lên ôtô nhưng bị một người phụ nữ (mặc quần áo nâu) ngăn cản.
Trong lúc hai bên giằng co, người đàn ông mặc áo trắng (được cho là Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP.Cao Bằng) đã tát thẳng vào mặt nam thanh niên mặc áo vàng và người phụ nữ mặc đồ nâu, sau đó tiếp tục đẩy mạnh khiến người phụ nữ này suýt ngã. Trong đoạn clip, có thể thấy một người đàn ông mặc áo xanh liên tục chỉ tay, yêu cầu người đàn ông mặc áo trắng tát cô gái.
Khi những người ở quán cắt tóc đi vào trong nhà, người đàn ông áo trắng vẫn tiếp tục đi theo và hành hung người phụ nữ, bất chấp những người chung quanh đã cho biết "nhà có camera".
Người đăng tải đoạn clip cho hay, họ không biết những người trên ô tô là cán bộ thuộc đơn vị nào, bởi khi định đưa nam thanh niên đi lên ô tô, những người này không đọc lệnh bắt giữ hay giới thiệu chức vụ.
Vụ việc chỉ lắng xuống khi công an phường tại địa phương có mặt. Chỉ đến lúc đó những người đi trên xe ôtô mới chịu rời khỏi hiện trường.

Lãnh đạo và Công an tỉnh Cao Bằng nói gì?

Trao đổi về vụ việc trên, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết “đây là sự việc đáng tiếc”, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tốt đẹp người chiến sĩ công an nhân dân.
“Khi đoạn clip trên lan truyền trên mạng xã hội, sau khi tiếp nhận thông tin chúng tôi lập tức ra quyết định tạm đình chỉ công tác với Phó Trưởng công an phường Sông Bằng để xác minh”, Đại tá Quang cho hay.
Còng tay trên bàn phím - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Thu giữ 5 kho hàng hiệu không rõ nguồn gốc tại Thanh Hoá
Theo ông, khi vụ việc xảy ra, những cán bộ có mặt trong đoạn clip đang giải quyết việc cá nhân chứ không phải đang làm nhiệm vụ. Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng nhất trí phải “xử lý rất nghiêm túc” để làm gương trong toàn lực lượng. Hiện Công an TP.Cao Bằng đã được yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc.
“Chúng tôi kiên quyết không bao che, không dung túng, ai sai đến đâu thì phải chịu hình thức xử lý đến đó. Việc xử lý phải có tính răn đe, làm gương cho người khác. Cơ quan chức năng sẽ xem xét chi tiết, thận trọng các hành vi, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ kiên quyết xử lý đến cùng”, Đại tá Vũ Hồng Quang nhấn mạnh.
Sáng 3/5, lãnh đạo Công an phường Đề Thám (TP.Cao Bằng) cho biết, vụ việc nêu trên xảy ra vào đêm 28/4, công an phường cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.
"Người đàn ông mặc áo trắng có hành vi hành hung cô gái mặc áo màu nâu và nam thanh niên mặc áo vàng như trong clip đăng tải lên mạng xã hội là một vị phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng. Nguyên nhân xảy ra vụ xô xát là do mâu thuẫn sau một cuộc gọi điện thoại", vị này cho biết.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Nguyên chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị tuyên án 2 năm tù
Trong khi đó, chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc trên.
"Hiện Công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác đối với vị phó trưởng Công an phường Sông Bằng để phục vụ quá trình điều tra vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ này sai phạm", ông Hoàng Xuân Ánh thông tin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала