- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tên lửa chính xác cao của Nga bắn trúng 36 cơ sở quân sự Ukraina trong ngày

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyMột binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tuần tra khu vực khi hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tiếp tục, ở Kherson, Ukraina
Một binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tuần tra khu vực khi hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tiếp tục, ở Kherson, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tên lửa đường không chính xác cao đã bắn trúng 36 mục tiêu quân sự Ukraina trong ngày, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

"Tên lửa phóng từ đường không có độ chính xác cao đã bắn trúng 36 cơ sở quân sự của Ukraina trong ngày. Trong số đó có 5 trạm chỉ huy và kiểm soát, bao gồm các trạm chỉ huy và trạm quan sát của tiểu đoàn đổ bộ đường không số 95 và lữ đoàn đổ bộ đường không số 81" - ông Igor Konashenkov nói.

Ông Konashenkov cho biết thêm, 25 cứ điểm, khu vực tập kết nhân lực và trang thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina cũng bị đánh trúng, kể cả ở khu vực Aleksandrovka của nhóm tân quốc xã Aidar.
Các binh sĩ Nga, Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga: Phá hủy kho vũ khí đạn dược từ Mỹ và Châu Âu ở khu vực Odessa
Ngoài ra, theo ông Konashenkov, đã bị phá hủy một kho vũ khí và đạn tên lửa, pháo binh và đạn dược trong khu dân cư Pokrovskoye thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, 4 bệ phóng của hệ thống phòng không S-300 và một đài radar trinh sát và trạm radar dẫn đường đã bị phá hủy trong khu dân cư Mezhevaya.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала