Đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”

© Sputnik / Hà Linh Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Sáng ngày 4/5 đã diễn ra buổi đánh giá tác phẩm cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”. Đây là lần thứ VI cuộc thi được tổ chức bởi Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Nga -Việt và Phân viện Pushkin Hà Nội với sự đồng hành của nhà tài trợ chính – Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”.
Sau 9 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” đã nhận được nhiều ảnh dự thi của các tác giả “nhí” tới từ các tỉnh thành trên khắp cả nước.
Tại buổi đánh giá, nhằm chọn ra những tác phẩm xuất sắc, ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc và công tâm dựa theo các tiêu chí của cuộc thi, Hội đồng lần lượt xác định các giải thưởng và số lượng giải thưởng cho mỗi thể loại.
© Sputnik / Hà Linh Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Đánh giá về chất lượng các bức tranh, ông Lê Thanh Minh (họa sỹ) - thành viên Ban giám khảo cho rằng, mặc dù số lượng tham gia không nhiều như năm trước, nhưng chất lượng tranh cao hơn.

“Năm nay, chất lượng tranh tham gia cao hơn, thể hiện ở chỗ phù hợp với lứa tuổi, cái nhìn các cháu rất trong sáng, ngây thơ từ bố cục đến màu sắc. Sự quan sát, kỹ năng nghệ thuật của các lứa tuổi năm nay cũng khá hơn. Đề tài năm nay cũng phong phú hơn so với năm trước. Hy vọng những năm sau chất lượng sẽ được nâng tầm”.

Ngoài ra, ông Minh cũng đề xuất trong khuôn khổ cuộc thi những năm tới nên thay đổi độ tuổi tham dự từ 6 – 15 tuổi.
© Sputnik / Hà Linh Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam
1/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
© Sputnik / Hà Linh Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam
2/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
© Sputnik / Hà Linh Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam
3/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
© Sputnik / Hà Linh Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam
4/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
1/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
2/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
3/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
4/4
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Cũng tại buổi đánh giá, ông Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nga chia sẻ:

“Cuộc thi nhằm khích lệ các em – thế hệ trẻ tương lai của mỗi nước – tìm hiểu nhiều hơn nữa về nước bạn và thể hiện hiểu biết của mình qua những bức tranh. Thế giới quan qua con mắt trong sáng của trẻ em bao giờ cũng phản ánh không chỉ sinh động mà còn rất chân thực về cuộc sống xung quanh. Thông qua các tác phẩm của mình, trẻ em của hai nước Việt - Nga sẽ minh họa cụ thể vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.” – ông Khánh bày tỏ.

Triển lãm Dấu ấn vượt thời gian - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Khai mạc triển lãm ảnh “Dấu ấn vượt thời gian”: Thắt chặt mối quan hệ Nga – Việt
Là thành viên hội đồng ban giám khảo, bà Elena Bezdetko - phu nhân Đại sứ Liên Bang Nga tại Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi với Sputnik:
“Tôi đánh giá rất cao cuộc thi này. Ngoài hiệu quả cuộc thi, tôi đánh giá đây là cơ hội cho giới trẻ Việt - Nga được có cơ hội học tập và hiểu biết lẫn nhau, nhằm nâng cao sự hiểu biết và trí tưởng tượng về nước bạn thông qua các tác phẩm của mình, thế hệ trẻ hai nước sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, phong tục tập quán của Việt Nam và Nga, cũng như tình hữu nghị của hai dân tộc. Tôi hy vọng, cuộc thi được duy trì liên tục trong những năm tiếp theo nhằm duy trì và phát huy hơn mối quan hệ truyền thống Việt – Nga.”
© Sputnik / Hà Linh Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi "Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga"
Cuộc thi dành cho các em ở 3 nhóm tuổi: từ 6 đến 9, từ 10 đến 12 và từ 13 đến 16 tuổi. Ở cả ba nhóm tuổi, tác giả đạt Giải Lớn sẽ được thưởng chuyến đi thăm Liên Bang Nga trong một tuần (đối với thí sinh là công dân Việt Nam) và đi thăm Việt Nam (đối với tác giả là công dân Nga). Ngoài Giải Lớn còn có Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích.
Theo đánh giá chung của hội đồng, các tác phẩm dự thi lần này hầu hết có chất lượng tốt, bám sát chủ đề về văn hóa – đất nước – con người hai nước Nga – Việt với nhiều đề tài phong phú, đa dạng, nhiều góc nhìn mới lạ, giàu tính sáng tạo và tính nghệ thuật về thế giới xung quanh. Từ đó, là cơ sở hình thành hệ thống dữ liệu ảnh trong các sự kiện hữu nghị Nga – Việt và Việt – Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала