Liệu mặt trận trừng phạt chống Nga có mắt xích nào lỏng lẻo?

© AFP 2023 / Munir uz ZAMAN Narendra Modi
Narendra Modi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lập trường của Ấn Độ làm sáng tỏ điểm yếu đáng kể của liên minh trừng phạt chống Nga, báo Đức Süddeutsche Zeitung nhận xét.
Ấn phẩm lưu ý rằng trong chuyến thăm Đức, khi Thủ tướng Đức muốn tranh thủ sự ủng hộ của New Delhi để gây sức ép với Matxcơva, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã né tránh mọi cáo buộc chống Nga.

"Con đường duy nhất để giải quyết xung đột Ukraina là đối thoại, trong cuộc đối đầu này sẽ không có người chiến thắng, mà tất cả đều gánh chịu tổn thất", - tờ báo dẫn lời ông Modi.

Tác giả bài viết nhắc rằng khi bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ấn Độ đã không bỏ phiếu lên án chiến dịch đặc biệt ở Ukraina. Ngoài ra, phương Tây phải đau đớn chấp nhận việc New Delhi sẵn sàng tăng lượng dầu mua của Nga, - tác giả nói thêm.
Người châu Âu đang cố gắng hợp lực để thuyết phục Ấn Độ tham gia các biện pháp trừng phạt chống Nga nhưng kết quả hành động của họ là rất khiêm tốn, - nhà báo kết luận.
Đồng rúp Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Nga đề nghị Ấn Độ chuyển một phần thanh toán thương mại sang đồng tiền quốc gia

Hành trình công du của Thủ tướng Ấn Độ

Hôm thứ Hai, Thủ tướng Ấn Độ đã tiến hành chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay, theo lịch trình này ông đã thăm Đức, Đan Mạch và tiếp theo sẽ đến Pháp trong chuyến thăm chính thức. Như Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kvatra thông báo, trong quá trình chuyến thăm, Thủ tướng Ấn Độ sẽ thảo luận về các nội dung thương mại, an ninh năng lượng, quốc phòng và Ukraina. Mục đích chính trong hành trình công du của Thủ tướng Modi là nhằm «cấu trúc và tăng cường quan hệ đối tác song phương trên nhiều lĩnh vực» với các nước châu Âu chủ chốt, - Thứ trưởng Kvatra cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала