- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân nhân Nga bắn hạ 6 UAV của Ukraina trong ngày

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không (SAM) "Buk-M3" của Lực lượng vũ trang Nga hoạt động trên hướng Kharkov của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) Buk-M3 của Lực lượng vũ trang Nga hoạt động trên hướng Kharkov của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong ngày qua, lực lượng Nga đã bắn hạ 6 UAV và phá huỷ 2 dàn tên lửa phóng loạt “Smerch” của Ukraina, - Thiếu tướng Igor Konashenkov đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư.
"Các phương tiện phòng không của Nga đã bắn hạ 6 máy bay không người lái của Ukraina trong ngày tại các khu dân cư Avdeevka, Severodonetsk, Veselaya Gora thuộc CHND Lugansk, cũng như trên đảo Zmeiny. Ngoài ra, trong khu vực Shpakovka của vùng Kharkiv, đã bắn hạ hai hệ thống tên lửa phóng loạt “Smerch” trên không”, - ông Konashenkov nói.
Các chiến sĩ tên lửa và pháo thủ Nga đã vô hiệu hoá các ổ hoả lực tên lửa phóng loạt BM-21 “Grad” của Ukraina, cũng như 83 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, - Tướng Konashenkov cho biết.
Như ông Konashenkov lưu ý, lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật của Nga đã đánh trúng 77 điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraina. Kết quả là tiêu diệt 310 đối tượng dân tộc chủ nghĩa và phá huỷ 36 đơn vị vũ khí, trang thiết bị quân sự của đối phương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала