- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia giải thích sơ đồ cung cấp vũ khí từ các nước NATO cho Ukraina

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga phân tích các cuộc tấn công nhằm vào các nhà ga mà qua đó lực lượng quân Ukraina ở Donbass được cung cấp vũ khí và đạn dược do Mỹ và các nước châu Âu sản xuất.
Đồng thời các phương tiện vận tải NATO hiện không được sử dụng trên lãnh thổ Ukraina, chuyên gia quân sự Andrey Frolov nói với Izvestia.
“Họ chưa cần đến nó lúc này. Từ thời Liên Xô ở phía biên giới Ba Lan đã có một khổ đường sắt theo tiêu chuẩn chúng ta là 1520 mm. Các đoàn tàu có thể bốc xếp hàng ở đó mà thậm chí không cần thay đổi khổ đường ray từ kích thước chuẩn châu Âu sang kích thước của Nga. Tàu hỏa dùng đầu máy của Ukraina và toa tàu Ukraina rời Ba Lan đã được chất đầy hàng. Về xe thì tôi nghĩ rằng phần lớn họ sử dụng xe dân dụng - cứ việc đi mà tìm hiểu xem những gì được vận chuyển trong các container. Và nếu không phải là hàng hóa cồng kềnh như xe tăng hay lựu pháo thì cũng có thể chuyên chở bình thường bằng xe cá nhân, như súng và đạn chẳng hạn”, - ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Xe cộ NATO vận chuyển vũ khí đến Ukraina sẽ bị phá hủy
Theo chuyên gia, việc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt có thể làm chậm quá trình cung cấp vũ khí.
“Các trạm biến thế bị đánh sập, ngay từ thời Liên Xô đường sắt Ukraina đã được điện khí hóa rất nhiều. Cũng không còn nhiều đầu máy. Ngoài ra việc vận chuyển cần nhiên liệu, mà hiện nay nhiên liệu đang thiếu. Điều đó sẽ làm chậm tốc độ vận chuyển ít ra là đối với vũ khí hạng nặng bằng đường sắt”, - ông Frolov phán đoán.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала