- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa chống hạm

© Ảnh : U.S. Air Force / Roland BalikBốc hàng viện trợ quân sự cho Ukraina tại Căn cứ Không quân Dover, Mỹ
Bốc hàng viện trợ quân sự cho Ukraina tại Căn cứ Không quân Dover, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ cung cấp cho họ tên lửa chống hạm, cũng như máy bay không người lái tầm xa và nhiều bệ phóng tên lửa, theo Đại diện Hạ viện Hoa Kỳ Jason Crowe, người đã đến thăm Kiev tuần trước với tư cách là thành viên của phái đoàn quốc hội.
Zelensky đã lên tiếng yêu cầu của mình với phái đoàn, và họ chuyển tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, Crowe nói.

"Họ cần tên lửa chống hạm đặt trên đất liền, Harpoon hoặc thứ gì đó tương tự, bởi vì một trong những vấn đề chính đối với họ hiện nay là xuất khẩu lương thực", - chính trị gia nói với kênh truyền hình NBC.

Theo Crowe, Ukraina "đã tích lũy được 12 triệu tấn lương thực, hạt lúa mì, dầu hướng dương", những mặt hàng xuất khẩu này cần thiết cho nền kinh tế Ukraina, cũng như "để ngăn chặn nạn đói" ở châu Phi và Trung Đông. Ngoài ra, Ukraina còn muốn có được các máy bay không người lái tầm xa phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, cũng như hệ thống tên lửa phóng loạt Himars. Trước đó, Biden đã hối thúc Quốc hội thông qua việc phân bổ 33 tỷ USD hỗ trợ thêm cho Ukraina, bao gồm cả lĩnh vực quân sự, càng sớm càng tốt.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Pelosi: Mỹ sẽ ở bên Ukraina "cho đến khi cuộc chiến kết thúc"
Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, trước đó xác nhận với Sputnik rằng phía Nga đã gửi công hàm tới tất cả các nước, trong đó có Mỹ, về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Bà không nói rõ nội dung của tài liệu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.
Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động khẩn cấp để đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh các sự kiện ở Ukraina, tuyên bố việc tăng giá mạnh đối với các sản phẩm dinh dưỡng cơ bản và gián đoạn nguồn cung hàng hóa đã "đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói".
Tình trạng thiếu giấy vệ sinh ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Năm 2023 thế giới sẽ đứng trước một trong những cuộc khủng hoảng lương thực lớn nhất trong lịch sử
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала