Lầu Năm Góc cho phép triển khai quân đội Mỹ ở Đông Nam Á để chống lại Trung Quốc

© Ảnh : Seaman Jarrod SchadBinh sĩ Mỹ trên boong tàu sân bay John C. Stennis.
Binh sĩ Mỹ trên boong tàu sân bay John C. Stennis. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ ở Đông Nam Á trong tương lai như một phần của việc chống lại Trung Quốc. Điều này đã được Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Christine Wormuth xác nhận vào thứ Năm.
Bà đề cập tới chủ đề này trong bài phát biểu tại phiên điều trần trong Ủy ban về Vũ trang của Thượng viện Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-Missouri) đã hỏi Warmouth về vai trò của quân đội trong việc ngăn chặn "cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan."

"Thượng nghị sĩ, tôi nghĩ, lực lượng đáng tin cậy về khả năng sẵn sàng chiến đấu là cực kỳ quan trọng trong việc kiềm chế Bắc Kinh. Tôi không nói nhiều về các kịch bản giả thuyết, nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta sẽ có lực lượng mặt đất, ví dụ, ở các nước Đông Nam Á, để sẵn sàng tiếp cận trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột trong tương lai", - Bộ trưởng trả lời.

"Ví dụ, chúng ta có các cuộc tập trận thường xuyên với Philippines. Chúng ta có mối quan hệ rất chặt chẽ với Australia. Vì vậy, tôi có thể tưởng tượng một tình huống mà lực lượng mặt đất của Mỹ trong khu vực sẽ rất hữu ích", - bà Warmouth nói thêm.
Bộ trưởng Lục quân Quân đội Hoa Kỳ không phải là thành viên nội các của Tổng thống và nằm dưới quyền của Chánh văn phòng Lầu Năm Góc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала