Tướng Đỗ Quyết ‘ngã ngựa’ vì Việt Á, tướng Nguyễn Xuân Kiên làm Giám đốc Học viện Quân y

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Đăng ký
Việt Nam bổ nhiệm Cục trưởng Quân y làm Giám đốc Học viện Quân y. Theo đó, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Quân y, thay Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết.
Người tiếp nhận cương vị Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam thay Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên là Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Quân y.

Việt Nam bổ nhiệm tướng Nguyễn Xuân Kiên làm Giám đốc Học viện Quân y

Thông báo từ cổng thông tin Chính phủ xác nhân, ngày 5/5, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì bàn giao chức vụ Giám đốc Học viện Quân y.
Lễ bàn giao chức vụ lãnh đạo Học viện Quân y diễn ra tại trụ sở Học viện Quân y.
Theo đó, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Quân y, thay cho người tiền nhiệm là Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quyết đã bị Ban Bí thư kỷ luật ngày 5/4/2022.
Chiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Chính sách quốc phòng “bốn không” mang lại cho Việt Nam những gì?
Vụ tướng Đỗ Quyết “ngã ngựa” liên quan vụ lùm xùm kit test xét nghiệm công ty Việt Á của Phan Quốc Việt cùng một số lãnh đạo Học viện Quân y nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 gây rúng động dư luận trong nước trước đó.
Có thể nói, rất tiếc cho một thầy thuốc Quân y được đánh giá là tài năng, một cán bộ được đào tạo bài bản cả về nghiệp vụ, tư tưởng chính trị, trải qua thời gian dài rèn luyện bản lĩnh người chiến sĩ Bộ đội cụ Hồ như tướng Đỗ Quyết hay tướng Hoàng Văn Lương.
Vụ việc là bài học về công tác cán bộ “xử lý kỷ luật rất đau, nhưng vẫn phải làm”, theo tinh thần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn coi trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang giữ chức Cục trưởng Cục Quân y

Người được tin tưởng giao tiếp nhận chức vụ Cục trưởng Cục Quân y thay Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên là Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Trường Giang.
Được biết, trước khi đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Cục Quân y, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang là Phó Giám đốc Học viện Quân y.
Các Phó Cục trưởng Cục Quân y hiện nay là Đại tá, PGS.TS, Bác sĩ Diêm Đăng Thanh, Đại tá, Tiến sĩ, Dược sỹ Nguyễn Hữu Mỹ, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn.
Như đã biết, Cục Quân y, trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau khi thành lập Chính phủ liên hiệp, ngày 25/3/1946 Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh số 34/SL tổ chức lại Bộ Quốc phòng, trong đó có Cục Quân y và cử bác sĩ Vũ Văn Cẩn làm Cục trưởng.
Cục Quân y, được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1946 (sau đó đây cũng là ngày truyền thống của lực lượng Quân y), với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, cứu chữa thương binh, bệnh binh, tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Vụ Việt Á: Giám đốc và 4 cán bộ CDC Nam Định bị bắt

Ban Bí thư thi hành kỷ luật các tướng Đỗ Quyết, Hoàng Văn Lương

Như Sputnik đã thông tin, ngày 5/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y và các đồng chí như Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Quân y.
Theo thông cáo chính thức được phát đi sau đó, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy rằng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.
Hậu quả của những vi phạm này đã khiến một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Học viện và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và mua sắm vật tư y tế, kít xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.
Trong đó, đồng chí Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y, theo Ban Bí thư, phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ.
Tạ Quyết Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Hải Phòng: Đại gia Tạ Quyết Thắng từng gửi thư lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị khởi tố
Tướng Đỗ Quyết cũng được xác định phải “chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu” về những vi phạm, khuyết điểm của Học viện Quân y.
“Đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Quy chế làm việc; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương”, Ban Bí thư nhấn mạnh.
Về phần đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện được phân công nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, Ban Bí thư cho rằng, tướng Lương cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ.
Cùng với đó, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương.
Ban Bí thư nêu rõ, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã gây hậu quả nghiêm trọng.
“Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Đỗ Quyết và đồng chí Hoàng Văn Lương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Học viện Quân y”, Ban Bí thư thẳng thắn nhận định.
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo tóm tắt kết quả cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Tham nhũng ở Việt Nam ‘không còn riêng lẻ, mà mang tính chất tập thể’
Do đó, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 bằng hình thức "Cảnh cáo".
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Đỗ Quyết và đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Lương bằng hình thức “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Tập trung xử lý vụ Việt Á

Liên quan đến vụ án Việt Á, trước đó, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 353 và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ Luật Hình sự.
Thượng tá Hồ Anh Sơn chính là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.
Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng Phòng Trang bị, vật tư, Học viện Quân y cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 4 Điều 222 Bộ Luật Hình sự.
Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát quân sự Trung ương phê chuẩn.
Doanh nhân mặc bộ đồ với ô dưới cơn mưa tiền - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Vụ Việt Á: Giám đốc CDC Hà Giang và 2 thuộc cấp thừa nhận 770 triệu tiền "hoa hồng"
Hôm 27/4 vừa qua, tại cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 được xác định đó là tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc; truy tố 20 vụ án; xét xử sơ thẩm 22 vụ án, xét xử phúc thẩm 1 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó có nhiệm vụ xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á cũng như các vụ án vi phạm trong lĩnh vực y tế thời gian qua tại Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала