- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Có rất ít điều kiện để nối lại đàm phán Kiev-Moskva trong tương lai gần

© POOL / Chuyển đến kho ảnhĐàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul
Đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Triển vọng nối lại đàm phán Nga-Ukraina trong tương lai gần rất nhỏ, Vladimir Zharikhin, Phó Giám đốc Viện Các nước SNG, bày tỏ ý kiến này với Sputnik.

“Quyết định chấm dứt đàm phán đến từ phía Ukraina, không được đưa ra ở Kiev, mà ở Washington. Quyết định này để ngăn chặn việc đàm phán, nếu không, "Chúa ơi, người Ukraina sẽ có thể đồng ý về điều gì đó". Và do đó, khả năng đàm phán trong tương lai gần là rất nhỏ", - chuyên gia nói với Sputnik.

Ông nói thêm các cuộc đàm phán hiện tại khác đáng kể so với các thỏa thuận Minsk, khi đó được tổ chức với sự tham gia của Pháp và Đức với tư cách là chủ thể, vì các bên có thể đưa ra quyết định độc lập theo thỏa thuận đó.

“Bây giờ không phải như vậy - áp lực từ các nhà lãnh đạo châu Âu, những người, tất nhiên, quan tâm hơn nhiều so với người Mỹ trong việc ngăn chặn các hành vi thù địch. Hiện mọi thứ đều nằm trong tay người Mỹ”, -nguồn tin cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: NATO đang làm mọi thứ để chiến sự ở Ukraina không dừng lại

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала