Đại kiện tướng cờ vua cao niên nhất thế giới Yuri Averbakh từ trần

© SputnikĐại kiện tướng cờ vua cao niên nhất thế giới Yuri Averbakh
Đại kiện tướng cờ vua cao niên nhất thế giới Yuri Averbakh - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại kiện tướng cờ vua cao niên nhất thế giới, cụ Yuri Averbakh người Nga đã từ trần, hưởng đại thọ 100 tuổi. Tin buồn đăng trên trang web chính thức của Liên đoàn Cờ vua Nga.
Không rõ nguyên nhân tử vong của lão trượng vận động viên cờ vua. Hôm 8 tháng 2, cụ Averbakh tròn 100 tuổi.
Ngày 7 tháng 5, ở tuổi 101, đại kiện tướng cờ vua, lý luận gia hàng đầu, nhà văn và nhà báo lỗi lạc Yuri Lvovich Averbakh đã tạ thế. Liên đoàn Cờ vua Nga gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và thân nhân của người đã khuất. Cho đến những ngày cuối cùng của đời mình, Averbakh vẫn làm việc cần mẫn, tiếp tục phục vụ cho bộ môn nghệ thuật yêu quý mà ông đã cống hiến cả cuộc đời.
Averbakh trở thành vô địch cờ vua của Liên bang Xô-viết vào năm 1954. Trong thành phần đội tuyển quốc gia Liên Xô, ông đã hai lần giành chức vô địch đồng đội châu Âu (vào các năm 1957 và 1965). Năm 1953, ông thi đấu trong Giải đấu của các ứng viên, chiếm vị trí thứ 2.445 trong bảng xếp hạng tháng 5 của Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE). Hôm thứ Tư tuần trước, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, Averbakh được trao tặng Huân chương Danh dự.
Kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Lê Quang Liêm thất thủ sau chiến thắng “Vua cờ” Na Uy
Sinh thời, vào những năm tháng khác nhau, Yuri Averbakh từng là Uỷ viên BCH và Ủy ban Trung ương của FIDE, Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Liên Xô, TBT báo «Cờ vua Matxcơva», tạp chí «Cờ vua ở Liên Xô», «Bản tin cờ vua», Phó TBT Bách khoa toàn thư «Cờ vua», nhiều năm là người dẫn chương trình truyền hình «Cờ vua học đường». Averbakh là tác giả của nhiều cuốn sách về cờ vua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала