- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Biden muốn chặn đứng rò rỉ thông tin về việc Mỹ cung cấp dữ liệu tình báo cho Kiev

© Sputnik / Stringer  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc trò chuyện với người đứng đầu CIA, lãnh đạo Tình báo Quốc gia và Lầu Năm Góc, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng để rò rỉ thông tin về việc Mỹ cung cấp dữ liệu tình báo cho Kiev là phản tác dụng. Ông cũng tuyên bố phải chặn đứng những rò rỉ như vậy, theo phản ánh của NBC.
Theo một nguồn tin, trong cuộc nói chuyện điện thoại với Giám đốc CIA William Burns, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haynes và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng những tin đưa như vậy "làm phân tán mục tiêu của chúng ta». Còn một nguồn khác cho biết ông Biden đã nói phải chặn đứng tình trạng rò rỉ thông tin.
Như lưu ý trong bài báo, trước đó các phương tiện truyền thông Mỹ kể cả NBC đã đưa tin rằng Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev các dữ liệu tình báo về tuần dương hạm «Matxcơva» của Nga và về quân đội Nga. Tuy nhiên, chính quyền Biden phủ nhận tin này.
Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại rằng những rò rỉ như vậy có thể kích động làm leo thang xung đột, và mặt khác cũng có thể ngăn cản việc Washington chia sẻ dữ liệu tình báo cho Kiev.
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lầu Năm Góc tiết lộ chi tiết về thông tin tình báo được chuyển cho Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала