Vạch trần kế hoạch NATO "bao vây quân sự" Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - NATO có kế hoạch bao vây Nga và Trung Quốc bằng thỏa thuận quân sự mới với các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhà báo Benjamin Norton của Multipolarista viết.
Như bài báo lưu ý, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã phá vỡ Nam Tư, Libya và Afghanistan, và giờ họ đã để mắt tới Moskva và Bắc Kinh.
Tác giả nhấn mạnh, khối NATO do Mỹ đứng đầu đã đưa vũ khí tràn ngập Ukraina và huấn luyện các chiến binh cực hữu, đồng thời mở rộng sang châu Á để bao vây hai đối thủ của mình là Nga và Trung Quốc.
Nhà báo Benjamin Norton lưu ý rằng ngày 6-7 tháng 4, tại cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên NATO ở Brussels, có đại diện của một số nước châu Âu không phải là thành viên của NATO (Gruzia, Phần Lan và Thụy Điển). Nhưng đáng chú ý hơn cả là sự hiện diện của các quan chức đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

"Hoa Kỳ sẽ làm trầm trọng thêm Chiến tranh Lạnh, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang tăng cường hợp tác quân sự với các cường quốc châu Á - Thái Bình Dương" - nhà quan sát lập luận.

Global Hawk Block 40 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2022
Phương Tây tố cách thức Nga «phá hoại» lực lượng NATO ở châu Âu
Phương Tây liên tục thất hứa và mở rộng sang biên giới Nga, bao vây Moskva về mặt quân sự. Giờ đây, mục tiêu của Washington là áp đặt lên tất cả các bên và Bắc Kinh, bình luận viên của Multipolarista kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала