Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Cuba sau vụ nổ lớn ở khách sạn Saratoga

© AFP 2023 / Adalberto RoqueLực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ tại khách sạn Saratoga ở Havana
Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ tại khách sạn Saratoga ở Havana - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Đăng ký
Nhận được thông tin về vụ nổ tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Havana của Cuba hôm 6/5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi đến các lãnh đạo Cuba.
Vụ nổ kinh hoàng trên khu phố cổ đã làm ít nhất 32 người chết, 19 người mất tích và khoảng 64 người bị thương, theo CNN. Hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và dọn dẹp hiện trường đang được các lực lượng chức năng Cuba khẩn trương tiến hành.
Lễ kỷ niệm ngày mất của R. Shukhevych được tổ chức ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2022
Nổ ở trung tâm Havana, có người chết

Việt Nam gửi điện thăm hỏi Cuba

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, được tin về vụ nổ ngày 6/5 tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Havana của Cuba, ngày 7/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới ông Miguel Diaz-Canel, bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.
© AFP 2023 / Adalberto RoqueTại địa điểm xảy ra vụ đánh bom tại khách sạn Saratoga ở Havana
Tại địa điểm xảy ra vụ đánh bom tại khách sạn Saratoga ở Havana - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Tại địa điểm xảy ra vụ đánh bom tại khách sạn Saratoga ở Havana

Vụ nổ kinh hoàng ở khách sạn Saratoga

Trước đó, một vụ nổ đã xảy ra tại khách sạn Saratoga ở trung tâm thành phố Havana vào ngày 6/5, khiến ít nhất 32 người chết, 19 người mất tích và khoảng 64 người bị thương, theo CNN.
Một trường học gần đó, nơi có hơn 300 học sinh đang theo học, cũng chịu tác động từ dư chấn của vụ nổ. Bộ Y tế Cuba cho biết, tính đến tối 6/5 (giờ địa phương), đã ghi nhận ít nhất 15 trẻ em bị thương và 1 trẻ em thiệt mạng.
Theo tin ban đầu, Bộ trưởng Du lịch Cuba Juan Carlos Garcia cho biết không có người nước ngoài nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ nổ.
Về nguyên nhân vụ nổ, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho biết rò rỉ khí gas gây ra có thể là thủ phạm dẫn đến thảm kịch này, đồng thời khẳng định “sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết về vụ việc”.
"Đây là một tai nạn rất đáng tiếc", Chủ tịch Miguel Diaz-Canel nói.
Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa đang cố gắng làm nguội những phần sót lại của chiếc xe chở khí gas hóa lỏng, được cho là đã phát nổ trên đường phố sát cạnh Khách sạn Saratoga. Người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà lân cận đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Cuba – Việt Nam tăng hợp tác quốc phòng giữa biến động chính trị thế giới
Nhà chức trách Cuba hiện đang phát động chương trình hiến máu nhằm cứu những người bị thương do vụ nổ.
Theo ông Roberto Enrique Calzadilla, hiện làm việc tại một công ty vận hành nhiều khách sạn tại Cuba, cho biết khách sạn Saratoga có 96 phòng, nằm trong một tòa nhà có tuổi đời hơn 1 thế kỷ. Thời điểm xảy ra vụ việc, khách sạn này đã đóng cửa và chỉ có công nhân ở bên trong.
Khách sạn dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong vài ngày tới và các công nhân đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi chào đón khách đến lưu trú.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала