Liên Hợp Quốc lên án âm mưu tấn công khủng bố chống các nhà báo của RIA Novosti ở Berlin

© Flickr / Ashitaka SanLiên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà báo cần được tạo điều kiện tự do thực hiện côngviệc của họ, không thể có biện minh nào cho những cuộc tấn công nhằm vào các đại diện truyền thông.
Đó là tuyên bố của bà Florence Soto Niño, trợ lý phát ngônviên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, bình luận về âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào các nhà báo của RIA Novosti tại Berlin.

"Chúng tôi luôn muốn để các nhà báo có thể tự do tác nghiệp mà không phải chịu bất kỳ kiểu ngăn cản hoặc đe dọa. Không cách nào và không ở đâu có thể biện minh cho hành động chống lại các đại diện truyền thông", - bà Florence Soto Niño tuyên bố và nói thêm rằng cần kính trọng các nhà báo.

Theo lời bà, toàn bộ các vụ việc chống các nhà báo cần được điều tra.
Ở Berlin, tòa nhà nơi các nhà báo RIA Novosti sống bị tấn công - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2022
Ngăn chặn vụ tấn công khủng bố nhằm vào các nhà báo Nga ở Berlin
Hôm thứ Sáu, đã xray ra hành động tấn công vào tòa nhà ở phía tây Berlin, nơi các nhà báo từ hãng thông tấn RIA Novosti của Nga và gia đình họ sinh sống. Một cửa sổ bị vỡ và trong quá trình kiểm tra địa bàn đã phát hiện chiếc hộp lạ đựng dây điện giấu trong khoang thông gió. Cảnh sát đã sơ tán các cư dân, công binh vô hiệu hóa thiết bị khả nghi.
Theo dữ liệu từ nguồn tin thân cận với giới cảnh sát, chuyện ở đây nói về kíp nổ và chất dễ cháy, phần còn lại của thiết bị đã được chuyển giao cho các chuyên gia. Đại diện cảnh sát nói với Sputnik rằng đã bắt đầu xúc tiến điều tra về vụ việc, Cơ quan Công tố Berlin và bộ phận an ninh quốc gia đã vào cuộc. Hôm thứ Bảy, đại sứ quán Nga tại Đức thông báo về việc ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn nhắm vào đại diện các phương tiện truyền thông Nga.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các cơ cấu của Liên Hợp Quốc, UNESCO và OSCE chuyên trách bảo vệ quyền của các nhà báo cần đưa ra đánh giá khách quan về «hành động trắng trợn này tấn công vào những nguyên tắc cơ bản của dân chủ - tự do ngôn luận và đảm bảo an toàn cho các nhà báo».
Margarita Simonyan, tổng biên tập kênh truyền hình RT và MIA Rossiya Segodnya, ảnh lưu trữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Những kẻ phát xít mới bị bắt giữ cũng lên kế hoạch ám sát các nhà báo Kiselyov và Simonyan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала