Đại sứ Nga tại Ba Lan bị ném sơn đỏ ở nghĩa trang các binh sĩ Liên Xô

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhVòng hoa và hoa tươi tại đài tưởng niệm những người lính Xô-viết hy sinh trong các trận đánh giải phóng Ba Lan, tại nghĩa trang Brudnovsky ở Warsaw trong Ngày Chiến thắng.
Vòng hoa và hoa tươi tại đài tưởng niệm những người lính Xô-viết hy sinh trong các trận đánh giải phóng Ba Lan, tại nghĩa trang Brudnovsky ở Warsaw trong Ngày Chiến thắng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Sergei Andreev Đại sứ Nga tại Ba Lan bị dính sơn đỏ trong khi ông cố gắng đặt vòng hoa tại nghĩa trang những người lính Xô-viết ở Warsaw, theo phản ánh của phóng viên Sputnik.
Người ta đã không để yên cho nhà ngoại giao thực hiện nghi thức tưởng niệm. Theo lời phóng viên, những đối tượng người Ba Lan và Ukraina hung hăng chặn đường ông Đại sứ và hét lên những lời lẽ lăng mạ. Sau vụ việc, ông Andreev buộc phải rời nghĩa trang trong sự tháp tùng của cảnh sát.
Những phần tử không rõ danh tính đã vẽ lên đài tưởng niệm mấy dòng chữ tục tĩu bẩn thỉu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала