Nhà báo Mỹ nhắc nhở về vai trò của Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít

© Sputnik / Alexander Kapustyanskiy / Chuyển đến kho ảnhNhững cô gái xuất ngũ rời Đức về quê hương, 1945
Những cô gái xuất ngũ rời Đức về quê hương, 1945 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Đăng ký
Báo Mỹ cho rằng Hoa Kỳ đánh bại liên quân Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài là không chính xác và không đúng, phương Tây nên công nhận sự đóng góp của Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít, nhà báo Todd Wood của tờ The Washington Times viết.

Sự tham gia của Liên Xô trong Thế chiến II

«Một lý do là trong các trường học xuống cấp của chúng ta, thanh thiếu niên Mỹ không được dạy lịch sử tốt. Có vẻ như có một sự ưa thích đối với nữ quyền và các môn học mơ hồ khác được dạy theo một số kế hoạch và âm mưu khó hiểu của các giáo sư đại học cánh tả - thay vì dạy đọc, viết, lịch sử, v.v.", - ông chỉ ra.

Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Đại sứ Antonov: Nga không tách biệt chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại thành của mình và của người khác
Theo nhà quan sát, người Mỹ thậm chí không thể hình dung được quy mô của những tổn thất mà Liên Xô đã phải gánh chịu.

«Có thể nói một cách tự tin rằng liên minh chống Hitler đánh bại phát xít Đức sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không có những nỗ lực to lớn và tính mạng con người do Liên Xô hy sinh. Thật vậy, để làm bằng chứng, người ta có thể nói rằng chỉ có thể đạt được kết quả tương tự khi sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Đức ".

Theo tác giả, trong các trận chiến với quân đội Liên Xô, Đức tổn thất khoảng 9 triệu binh sĩ, vì vậy, chính sự tồn tại của Mặt trận phía Đông đã cứu sống rất nhiều người Mỹ và đồng minh, Todd Wood nhận xét.
"Tôi chỉ muốn nói rằng phương Tây nên ghi nhận những đóng góp mà Liên Xô đã đóng góp vào chiến thắng Đức Quốc xã", nhà báo thúc giục.
Như Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế, đã nói trước đó, Hoa Kỳ đã cố gắng che đậy vai trò quyết định của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã.
Berlin, Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Tệ bài Nga quy mô lớn": Tại sao người Đức bất lực trước mặc cảm lịch sử đối với người Nga

"Đồng thời, Russophobia thực sự được khuyến khích ở các nước Baltic và Đông Âu, nơi tổ chức các cuộc tuần hành của những kẻ đồng lõa với Đức Quốc xã, các dải băng Georgi bị cấm, cùng những lời dối trá về "sự chiếm đóng của Liên Xô", - ông nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала