Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cảnh giác trước việc hình thành các khối thế giới

© AP Photo / Ju Peng / XinhuaChủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Cần phải hết sức cảnh giác đối với sự hình thành các khối đối đầu, gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba.
Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tình hình Ukraina hiện nay.

"Chúng ta phải đặc biệt cảnh giác về việc hình thành các khối đối đầu sẽ gây ra mối đe dọa thậm chí nghiêm trọng hơn và lâu dài hơn đối với an ninh và ổn định toàn cầu", Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình lưu ý rằng Trung Quốc đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và hỗ trợ các nước châu Âu giải quyết các vấn đề an ninh.
Như Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc lưu ý, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Pháp cũng cho rằng tất cả các bên cần ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала