- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Cuộc phiêu lưu chiếm đảo Zmeiny của Lực lượng vũ trang Ukraina kết thúc thảm bại

CC BY-SA 4.0 / Fotonak / Đảo Zmeiny ở tỉnh Odessa, Ukraina
Đảo Zmeiny ở tỉnh Odessa, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nỗ lực chiếm Đảo Zmeiny đã dẫn đến cái chết của hơn 50 lính quân đội tinh nhuệ Ukraina, mất 4 máy bay, 10 trực thăng, 3 tàu biển, 30 máy bay không người lái UAV, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

"Cuộc phiêu lưu này đã kết thúc trong thảm họa đối với Ukraina. Chiến dịch PR thiếu đầu óc của chế độ Kiev nhằm chiếm Đảo Zmeiny trước Ngày Chiến thắng đã dẫn đến cái chết vô nghĩa của hơn 50 binh sĩ và quân nhân thuộc các đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang của Ukraina, mất 4 máy bay, 10 máy bay trực thăng, 3 tàu thuyền và 30 thiết bị bay không người lái” – Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina

Cụ thể, ông Konashenkov nêu rõ, chế độ Kiev đã mất 3 máy bay ném bom Su-24 và 1 máy bay chiến đấu Su-27 tại khu vực Đảo Zmeiny.
10 máy bay trực thăng của Không quân Ukraina bị phá hủy. Trong số này, 3 trực thăng Mi-8 có quân đổ bộ trên không, 1 trực thăng hỗ trợ Mi-24 bị bắn rơi trên không. Ngoài ra, 6 máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-24 tham gia chiến dịch đã bị phá hủy trên mặt đất gần khu dân cư Artsyz, tỉnh Odessa.
Quân nhân Nga đang tiến quân ở khu vực Kharkiv - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga: Quân đội Nga phá hủy tàu hộ tống Hải quân Ukraina gần Odessa
Theo ông Igor Konashenkov, chiều thứ Ba, một máy bay không người lái Bayraktar-TB2 khác của Ukraina đã bị phá hủy trong khu vực Phòng không Serpent của Nga.

"Như vậy, trong ba ngày qua, chế độ Kiev mất 30 máy bay không người lái quân sự ở khu vực này. Tôi xin nhắc lại rằng 9 chiếc trong số đó là tiêm kích Bayraktar-TB2” – Thiếu tướng Igor Konashenkov nêu rõ.

Ông Igor Konashenkov nói thêm rằng tất cả các phương tiện không người lái đều tham gia vào "chiến dịch PR" thất bại của chế độ Kiev nhằm chiếm Đảo Zmeiny trước Ngày Chiến thắng.
Đảo Zmeiny - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tại sao Đảo Zmeiny là địa điểm chiến lược quan trọng đối với Nga?
Ngoài ra, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết thêm, hôm nay các quân nhân Nga đã tìm thấy thêm 3 thi thể lính Ukraina dạt vào bờ biển.

“Bây giờ, do chiến dịch của Kiev thất bại, trên Đảo Zmeiny có 27 thi thể của các chiến binh thuộc lực lượng đặc biệt Ukraina và những người theo chủ nghĩa dân tộc. Ngoài ra, ba tàu tấn công bọc thép của Ukraina "Kentavr" với quân đổ bộ trên tàu đã bị phá hủy” - ông Igor Konashenkov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала