Vai trò tích cực trong cuộc xung đột ở Ukraina sẽ không cứu vãn Hoa Kỳ khỏi sự chia rẽ

© Fotolia / Karen GrigoryanNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington không nên trông chờ vào sự can dự tích cực của mình vào cuộc xung đột ở Ukraina để khôi phục vai trò lãnh đạo quốc tế, chuyên mục Andrew Bacewicz của đảng Bảo thủ Mỹ viết.

"Washington tiến hành vô số cuộc xung đột vũ trang, thường được coi là các cuộc thập tự chinh nhân danh tự do, ngay cả khi chúng dựa trên tham vọng đế quốc công khai hay bí mật", - ấn phẩm lưu ý.

Theo Basevic, các nhà chức trách Mỹ trước hết cần giải quyết các vấn đề của chính mình vì chúng tiếp tục gây chia rẽ trong xã hội Mỹ.

"Các cuộc tranh cãi về biên giới, nhập cư, tội phạm, cảnh sát, sở hữu súng, chương trình giảng dạy và khủng hoảng khí hậu đã lên tới mức căng thẳng và có vẻ khó tìm được thỏa hiệp", - ông viết.

Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nêu mối đe dọa chính mới đối với hệ thống tài chính toàn cầu
Theo tác giả bài báo, đương kim Tổng thống Mỹ không sẵn sàng cho những nghĩa vụ được giao cho ông gánh vác.

Bacevich kết luận: "Joe Biden hóa ra là người nhàm chán, kém hiệu quả và dễ mắc sai lầm, rõ ràng không có khả năng tạo động lực mới cho đất nước".

Trước đó, tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán với chính quyền Ukraina ở Kiev, người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ muốn làm suy yếu Nga để nước này "không thể làm những gì hiện đang làm ở Ukraina."
Đạo diễn người Mỹ Oliver Stone - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đạo diễn Mỹ mô tả kịch bản tệ nhất cho sự can thiệp của Hoa Kỳ vào tình hình Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала