- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

LLVT Nga đã tiêu diệt 807 máy bay không người lái Ukraina kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhMáy bay cường kích Su-25 của Ukraina bị bắn rơi ở vùng Kherson
Máy bay cường kích Su-25 của Ukraina bị bắn rơi ở vùng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy hơn 800 máy bay không người lái Ukraina và hơn 300 hệ thống tên lửa phòng không, cũng như 164 máy bay và 125 trực thăng, Thiếu tướng phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tại một cuộc họp báo.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 164 máy bay, 125 trực thăng, 807 máy bay không người lái, 302 hệ thống tên lửa phòng không đã bị phá hủy", - Konashenkov nói.

Ông nói thêm gần 3 000 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép , 360 bệ phóng tên lửa, 1 455 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2 808 xe quân sự cũng bị phá hủy.

Cơ sở quân sự của Ukraina

"Lực lượng không quân tác chiến-chiến thuật và lục quân đã đánh trúng 93 mục tiêu trong đêm, bao gồm hai sở chỉ huy, 69 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, cũng như ba kho đạn của Lực lượng vũ trang Ukraina", - ông nói.

Lực lượng tên lửa và pháo binh đã tấn công 407 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, 13 sở chỉ huy, 4 vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM và 14 kho đạn, ông Konashenkov cho biết thêm.

"Bộ đội tên lửa và các đơn vị pháo binh đã đánh vào 407 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, phá hủy 13 sở chỉ huy, 4 vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM và 14 kho đạn", - ông nói.

Konashenkov nhấn mạnh hơn 280 người theo chủ nghĩa dân tộc đã thiệt mạng do các cuộc không kích và 59 đơn vị thiết bị quân sự đã bị vô hiệu hóa.
Công binh Nga làm việc ở vùng Kherson. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng Nga phá hủy 300 hệ thống tên lửa phòng không của Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Ông Putin tuyên bố không hề có cơ hội nào để giải quyết vấn đề Donbass theo cách hòa bình
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала