- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Lavrov nói về ý định của phương Tây nhằm "đánh bại" Nga

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao LB Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga không có ý định khơi mào chiến tranh ở châu Âu, nhưng các nước phương Tây liên tục nói cần phải "đánh bại" Moskva.
Điều này đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong bài phát biểu của ông sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Omani Badr bin Hamad Al-Busaidi. Buổi họp báo được phát trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

“Nếu lo ngại về viễn cảnh xảy ra chiến tranh ở châu Âu, chúng tôi hoàn toàn không muốn điều này, nhưng tôi thu hút sự chú ý của bạn về một thực tế chính phương Tây liên tục khẳng định Nga phải bị đánh bại trong tình huống này. Hãy tự rút ra kết luận”, - Bộ trưởng Nga nói.

Cũng trong bài phát biểu đó, Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Theo ông, trong 7 năm, LHQ đã không phản ứng theo bất kỳ cách nào trước sự phá hoại hoàn toàn của chế độ Kiev đối với nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an, thông qua các thỏa thuận Minsk về một khu định cư ở miền Đông Ukraina.
Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Ông Lavrov giải thích lý do vì sao Nga phát triển vũ khí siêu thanh

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Máy bay cường kích Su-25 của Ukraina bị bắn rơi ở vùng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LLVT Nga đã tiêu diệt 807 máy bay không người lái Ukraina kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала