Người Đức gọi «Dòng chảy phương Bắc-2» là dự án chết yểu

© Sputnik / Eugal / Chuyển đến kho ảnhXây dựng đường ống "Dòng chảy phương Bắc-2"
Xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Dự án «Dòng chảy phương Bắc-2» thực tế đã «hấp hối» sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraina. Đó là tuyên bố của bà Annike Eichhorn, đại diện Bộ Kinh tế CHLB Đức.

"Ngay từ tuần trước chúng tôi đã điều chỉnh việc cung cấp từ Na Uy và Hà Lan. Chúng tôi có thể tăng khối lượng theo sự thỏa thuận với các đối tác này. «Dòng chảy phương Bắc-2»... thực sự đã chết", - bà Eichhorn tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn hôm thứ Tư để trả lời câu hỏi liệu có khả năng kích hoạt đường ống để bù đắp phần hao hụt từ việc trung chuyển qua lãnh thổ Ukraina.

Bà lưu ý rằng nguồn cung ứng khí đốt của Đức hiện nay ổn định.

"Các kho chứa liên tục được rót đầy. Hiện tại, tỷ lệ đầy là 38,6%. Ở đây chúng tôi ghi nhận gia tăng hơn nữa", - bà Eichhorn cho biết thêm.

khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina chỉ chừa một lối vào cho khí đốt quá cảnh

Vấn đề kinh tế

Hàng loạt nước phương Tây đã áp đặt một số gói trừng phạt chống Liên bang Nga do tình hình ở Ukraina. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là chiến lược lâu dài của phương Tây, còn các lệnh trừng phạt đã giáng đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế thế giới. Theo lời ông, mục tiêu cơ bản của phương Tây là gây hại làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người. Ông Putin nói thêm rằng những sự kiện hiện tại vẽ ra những đường nét về phạm vi ảnh hưởng dưới sự thống trị toàn cầu của phương Tây cả về chính trị và kinh tế. Theo ông, Nga sẽ không tự cô lập mình và cũng không một thế lực nào có thể cô lập Nga một cách cứng rắn trong thế giới hiện đại.
Việc từ chối dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ kéo theo những hậu quả khổng lồ đối với nền kinh tế châu Âu và thế giới, - ông Dmitry Birichevsky Giám đốcVụ Hợp tác Kinh tế Bộ Ngoại giao Nga lưu ý. Theo lời ông, châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt và dầu mỏ của Nga. Ngay cả khi chuyển sang tiết kiệm hết sức, cố gắng tìm kiếm nhà cung cấp ở những khu vực khác trên thế giới và chuyển sang nguồn năng lượng tái tạo, thì "trong kịch bản lý tưởng nhất" cũng sẽ chỉ có thể thay thế 80% nguồn nhiên liệu năng lượng, thậm chí là ít hơn, - ông nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала