Quốc hội lo ngại viện trợ cho Ukraina ngăn cản Mỹ gửi vũ khí đến Đài Loan

© Dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Nga thu giữ kho vũ khí của Ukraina với hàng nghìn tấn đạn dược
Quân đội Nga thu giữ kho vũ khí của Ukraina với hàng nghìn tấn đạn dược - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Washington đang sử dụng hết một số vũ khí mà họ chủ động cung cấp cho Kiev, nghị sỹ Mike Gallagher đưa ra cảnh báo. Theo ông, nỗi ám ảnh về Ukraina không cho phép Hoa Kỳ giúp đỡ Đài Loan, quốc gia có thể cần đến những vũ khí tương tự, Press TV tường thuật.
Vì viện trợ cho Ukraina, Hoa Kỳ đang cạn kiệt một số vũ khí. Cảnh báo này được nghị sỹ Mike Gallagher đưa ra, thành viên Ủy ban quân lực Hạ viện, theo Press TV.

"Kho vũ khí của chúng ta đã cạn kiệt", - chính trị gia cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Ông nói thêm việc vội vàng cung cấp tên lửa và các loại vũ khí khác cho Kiev ngăn cản Washington giúp đỡ một đồng minh khác - Đài Bắc.

"Chúng ta vừa đốt nguồn cung cấp Javelins trong bảy năm. Và điều này rất quan trọng, bởi vì chúng ta không chỉ tiếp tục cố gắng giúp người Ukraina giành chiến thắng, mà còn cố gắng đồng thời bảo vệ Đài Loan khỏi sự xâm lược từ cộng sản Trung Quốc", - Gallagher nói.

Huấn luyện Hải cẩu của quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia bình luận về việc Biden phê duyệt Lend-Lease cho Ukraina

"Họ (quân đội Đài Loan) sẽ cần tiếp cận với một số hệ thống vũ khí này. Và bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là không có đủ để bù đắp cho những gì đã chi dùng ở Ukraina", - nghị sĩ nhấn mạnh.

Hệ thống chống tăng Javelin nằm trong danh mục nhiều loại vũ khí trị giá gần 4 tỷ USD mà Hoa Kỳ đã gửi tới Ukraina kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Mỹ đã chuyển hơn 5 000 tên lửa này cho nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Press TV lưu ý.
Adam Smith và Mike Rogers, hai thành viên có ảnh hưởng của Ủy ban quân lực Hạ viện, đã viết thư cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley yêu cầu cung cấp thêm tên lửa, theo kênh truyền hình.
Ngoài ra, chính quyền Biden đã chính thức yêu cầu Quốc hội phê duyệt gói viện trợ khổng lồ trị giá 33 tỷ USD. Số tiền này sẽ được tài trợ cả nhân đạo và hỗ trợ quân sự cho Ukraina đến hết tháng 9 năm nay, Press TV kết luận.
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Đài Loan tuyên bố không thể mua trực thăng MH-60R của Mỹ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала