Việt Nam sẽ tham gia tích cực và ứng xử khôn khéo tại Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN

© Dương Giang-TTXVNThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Washington D.C.(Hoa Kỳ)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Washington D.C.(Hoa Kỳ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Đăng ký
Đương nhiên, chủ đề chính của Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN sẽ là thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ Mỹ - ASEAN vốn đã được nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần 3 ngày 21/11/2015. Tuy nhiên, các bên tham gia cũng đều có những động cơ, mục đích riêng.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tại Mỹ và trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, từ ngày 11 đến 17/5. Trong hai ngày 12 và 13, tại Washington Thủ tướng Việt Nam cùng các nguyên thủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ. Đây là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và tổng thống Mỹ tại thủ đô Washington.

Mỹ đứng ra chủ xướng Hội nghị nhằm 4 mục đích

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang tìm cách gắn kết nhiều hơn với khối Đông Nam Á với mục đích kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của ASEAN trong việc cô lập Nga liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraina.
Đương nhiên chủ đề chính của Hội nghị này sẽ là thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ Mỹ - ASEAN vốn đã được nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần 3 ngày 21-11-2015. Tuy nhiên, ngoài những vấn đề chung thì các bên tham gia cũng đều có những động cơ mục đích riêng.
Theo nhà phân tích các vấn đề chính trị quốc tế Nguyễn Minh Hoàng, không khó để thấy Mỹ đứng ra chủ xướng hội nghị này nhằm 4 mục đích:
Một là lôi kéo ASEAN vào quỹ đạo của Mỹ mà thực chất là tạo ra một SEATO mới có tính “bản địa” nhằm bao vây, cô lập đối thủ hàng đầu của Mỹ là Trung Quốc, qua đó, phá vỡ chiến lược “Vành đai – Con đường” của Trung Quốc mà ASEAN là cửa ngõ của tuyến đường biển trong chiến lược ấy.
Hai là lôi kéo các quốc gia ASEAN tham gia vào chiến lược liên vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ nhằm chiếm lợi thế chiến lược và cô lập Trung Quốc hơn nữa; đồng thời, khôi phục ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á vốn đã bị quy giảm trong hàng chục năm qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Washington D.C.(Hoa Kỳ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Thủ tướng Việt Nam thăm Mỹ 7 ngày, dự kiến không gặp song phương với Joe Biden
Ba là trước mắt, vận động các quốc gia ASEAN tham gia mặt trận chống Liên bang Nga, đối thủ thứ hai của Mỹ khi Nga đang thực hiện cuộc chiến bắt buộc tại Ukraina để loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh trực tiếp đối với mình.
“Mục đích cuối cùng là nâng cao vị thế quốc tế của Mỹ trong quan hệ với các cộng đồng ngoài “sân sau Châu Mỹ Latinh” nhằm thâu tóm quyền lực, củng cố vị trí số một toàn cầu của Mỹ đang bị thách thức nghiêm trọng”, - Nhà phân tích Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh với Sputnik.

“Chính quyền Biden sẽ thúc ép các nước ASEAN ủng hộ hơn nữa các nỗ lực nhằm cô lập Nga, cả về ngoại giao cả về kinh tế, đặc biệt sau khi Nga tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Chúng ta biết rõ rằng, trong ASEAN, chỉ Singapore lên án Nga vì Chiến dịch tại Ukraina, thậm chí còn không áp đặt bất kỳ chế tài nào đối với Nga. Việt Nam, trong lần bỏ phiếu thứ 3 tại LHQ, đã chống lại nỗ lực do Mỹ cầm đầu nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức này”, - TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang nói với Sputnik.

Việt Nam sẽ không để Mỹ lợi dụng để chống Trung Quốc

Việt Nam đang có tầm ảnh hưởng rất quan trọng tại ASEAN, đã thu được những thành công rất lớn trong việc đảm nhận “vai trò kép”, vừa là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, vừa là Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2020. Vì vậy, chắc chắn Việt Nam sẽ phát huy những thành quả đó tại Hội nghị lần này.

“Thêm vào đó, Việt nam tuy có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc nhưng lại không bao giờ đóng vai trò một “Triều Tiên thứ hai” tại Đông Nam Á. Vì vậy, Mỹ coi trọng lập trường của Việt Nam và luôn muốn lôi kéo Việt nam vào quỹ đạo của Mỹ để chống Trung Quốc”, - Nhà phân tích Nguyễn Minh Hoàng bình luận với Sputnik.

Cũng theo nhà phân tích Nguyễn Minh Hoàng, bằng kinh nghiệm xương máu của mình, Việt Nam sẽ không bao giờ để Mỹ lợi dụng để “chống Trung Quốc đến người Việt Nam cuối cùng” để rồi sẽ rơi vào thảm cảnh của Ukraina hiện nay khi đang theo Mỹ để “đánh Nga đến người Ukraina cuối cùng”.

“Việt Nam chắc chắn sẽ có sự tham gia tích cực và ứng xử một cách khôn khéo, uyển chuyển và linh hoạt để mang lại lợi ích tối đa cho Nhân dân Việt Nam thông quan Hội nghị quan trọng này; để bảo đảm tính đồng thuận, đoàn kết của toàn khối ASEAN, chống lại mọi âm mưu chia rẽ cộng đồng ASEAN, qua đó, mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng ASEAN”, - Nhà phân tích Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh với Sputnik.

Theo thông tin chính thức của BNG Việt Nam, đoàn Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ, phù hợp vào các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt lần này giữa Mỹ và ASEAN. Việt Nam sẽ đóng góp vào các nội dung thảo luận, trao đổi trên tinh thần chân thành, tin cậy và hợp tác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала