2 người bạn thân chết cách nhau 5km ở Bình Dương: Công an thông tin

© Ảnh : Pixabay / TwighlightzoneCon dao
Con dao - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Đăng ký
Liên quan đến 2 người chết bất thường trong hai căn nhà cách nhau khoảng 5km ở Bình Dương, xuất hiện nghi vấn phóng hỏa tự thiêu sau vụ án mạng kinh hoàng.
Theo Công an, vì mâu thuẫn trong việc hùn tiền làm ăn, Nguyễn Văn Hoan đã sang nhà bạn thân là anh Nguyễn Đức Tâm, ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương dùng dao đâm chết người, rồi về nhà tự thiêu trong phòng ngủ.

Giết người rồi tự thiêu?

Ngày 12/5, một lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận về hai cái chết bất thường của hai người bạn thân gần nhà nhau.
Báo cáo nhanh về hai trường hợp tử vọng, vị này cho biết, bước đầu nghi do mâu thuẫn trong làm ăn, kinh doanh.
Hai đầu đường TC4 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được lực lượng chức năng phong tỏa.
Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường còn có đơn vị phòng cháy chữa cháy.
Thông tin ban đầu cho thấy, sáng cùng ngày, ở 2 căn nhà cách nhau chỉ khoảng 5km, người dân phát hiện 2 người chết. Nạn nhân chết ở đầu đường TC4 là người đàn ông khoảng trên 40 tuổi, người có nhiều vết thương, nằm trên giường.
Nạn nhân còn lại được phát hiện ở căn nhà thứ hai cách đó không xa là người đàn ông khoảng 37 tuổi.
Vị lãnh đạo thị xã Bến Cát cho biết, bước đầu xác định, người đàn ông 37 tuổi đã dùng dao đâm tử vong người đàn ông 40 tuổi sau đó về nhà tưới xăng và tự thiêu. Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.
Cá sấu ở sông Tarcoles , Costa Rica - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Cá sấu giết chết bé gái 13 tuổi rửa bát dưới sông

Công an thông tin vụ 2 cái chết bất thường

Theo thông tin từ Công an phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, khoảng 8h30, Công an địa phương nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại căn nhà số 07, Block B6, khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Điều tra nhanh ban đầu cho thấy, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, bà P.T.N (SN 1945, khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát), trong lúc đang trông cháu thì có ông Nguyễn Văn Hoan (SN 1983, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) đến nhà chơi. Lúc này trong nhà bà N. có anh Nguyễn Đức Tâm và chị Nguyễn Thị Xoan (con gái bà N, vợ anh Tâm).
Công an cũng cho biết, Nguyễn Văn Hoan và Nguyễn Đức Tâm là bạn thân, đối tác làm ăn chung với nhau nhiều năm qua.
Một lúc sau, bà N. đi tắm được khoảng 10 phút thì nghe tiếng động ở bên ngoài phòng khách nên bà N mở cửa ra xem, giật mình phát hiện Nguyễn Văn Hoan đang dùng dao đâm phía sau lưng chị Nguyễn Thị Xoan.
Vì quá sợ hãi bà N chạy lên phòng ngủ của anh Tâm ở tại lầu 1 để kêu cứu thì phát hiện con rể đã chết với nhiều vết thương trên người.
Sau đó, bà N. vội chạy xuống phòng khách thì thấy Hoan đang lên xe bỏ chạy. Bà N. lao ra đường hô hoán mọi người xung quanh giúp đỡ đến trình báo cơ quan công an sự việc trên.
Hiện chị Xoan đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Đại diện Công an phường Chánh Phú Hòa cũng cho biết, cơ quan công an lập tức triển khai lực lượng bao vây nhà nghi phạm Nguyễn Văn Hoan, ở số nhà 07B, đường TC4, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Đặc biệt, khi lực lượng đến nhà của Hoan thì thấy cửa cổng khóa trong, phát hiện có khói đen bốc lên trên mái nhà.
Nhận định đối tượng phóng hỏa đốt nhà nên Cơ quan điều tra đã gọi Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an thị xã Bến Cát đến hiện trường chi viện.
Trong thời gian chờ lực lượng PCCC, tổ công tác cùng người dân đã dùng máy cắt khóa cổng và cửa chính nơi ở Hoan để tiếp cận bên trong nhà.
Phát hiện nguồn lửa từ phòng ngủ của Hoan, lực lượng chức năng tiếp tục phá cửa, lúc này Đội Cảnh sát PCCC đến hỗ trợ và dùng vòi chuyên dụng của xe chửa cháy để dập tắt lửa.
Sau khi dập tắt được đám cháy trong phòng thì phát hiện Hoan đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, thi thể biến dạng.
Theo điều tra của Công an, Hoan mua đất, xây dựng căn nhà này từ đầu năm 2021 và sinh sống một mình cho đến nay, bản thân chưa có tiền án, tiền sự nào.
Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng và vụ phóng hỏa tự thiêu được cho là do mâu thuẫn trong hùn hạp làm ăn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng cũng như hành vi tự thiêu sau khi sát hại bạn của Nguyễn Văn Hoan.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.
Con dao. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2022
Đại ca giang hồ Bến Tre Lưu Hoài Tâm - Tửng Em là ai? Vì sao bị chém chết?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала