Thủ tướng Campuchia: Các nước ASEAN không lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ

© AP Photo / Heng SinithThủ tướng Campuchia Hun Sen tại lễ khai trương bệnh viện ở Phnom Penh
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại lễ khai trương bệnh viện ở Phnom Penh - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Năm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, năm 2022 người đứng đầu chính phủ của nước chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cho biết Campuchia và ASEAN "không lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ".

"Campuchia không chọn Trung Quốc chống Hoa Kỳ hoặc ngược lại. Đường lối chính sách đối ngoại của Campuchia là chúng tôi không ủng hộ bất kỳ quốc gia nào chống lại quốc gia khác, và chúng tôi không lựa chọn giữa họ" - Times dẫn lời Thủ tướng Campuchia.

Ông Hun Sen, hiện đang ở Washington để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ vào ngày 12 và 13 tháng 5, đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu trước 2.000 công dân Mỹ và Canada gốc Campuchia, tờ Times phiên bản tiếng Khmer đưa tin.

"Chúng tôi không lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ, và ngay cả khi họ cố ép tôi phải lựa chọn như vậy, tôi cũng sẽ không làm điều đó. ASEAN cũng không cần phải lựa chọn giữa bất kỳ ai" - ông Hun Sen nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала